Hoa Kỳ đề xuất cấm đất nước ra khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

© Sputnik / Igor Mikhalev / Chuyển đến kho ảnhQuốc hội Mỹ
Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Quốc hội Mỹ đã đưa ra đề xuất cấm tổng thống đơn phương quyết định ra khỏi Hiệp ước Bầu trời mở.
"Ra khỏi Hiệp ước Bầu trời mở là trái với lợi ích an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Quyết định như vậy sẽ gây nguy hiểm cho sự ổn định ở châu Âu và do đó, nguy hiểm cho sự an toàn của chúng ta", - văn bản tài liệu viết.
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump ký tài liệu về ý định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

Mỹ thực sự có ý định ra khỏi Hiệp ước Bầu trời mở hay không?

Theo đề xuất, tổng thống sẽ có thể quyết định đình chỉ hoặc rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp ước Bầu trời mở chỉ khi mà, không muộn hơn 180 ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao xác nhận với các ủy ban quốc hội có liên quan rằng Nga "vi phạm đáng kể nghĩa vụ của mình" và không có hành động trở lại thực hiện các nghĩa vụ đó.

Hồi tháng 10, các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin rằng Trump đã ký một tài liệu trong đó ông tuyên bố ý định Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở.

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin bình luận khả năng Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, điều này "sẽ rất buồn".

Hiệp ước Bầu trời mở

Hiệp ước Bầu trời mở đã được ký năm 1992 và trở thành một trong những biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Âu sau Chiến tranh Lạnh. Hiệp ước đã hoạt động từ năm 2002 và cho phép các nước tham gia công khai thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động vũ trang của nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала