Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự quốc phòng với Nga

© Ảnh : TTXVN phátBộ trưởn Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp đoàn đại biểu Phân ban Nga trong Ủy ban liên Chính phủ LB Nga - Việt Nam, do ngài Vladimir Nikolaevich Drozhzhov, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga, Chủ tịch Phân ban Nga làm trưởng đoàn.
Bộ trưởn Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp đoàn đại biểu Phân ban Nga trong Ủy ban liên Chính phủ LB Nga - Việt Nam, do ngài Vladimir Nikolaevich Drozhzhov, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga, Chủ tịch Phân ban Nga làm trưởng đoàn. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga vẫn là đối tác truyền thống và đáng tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật, quân sự , quốc phòng và là nhà cung cấp chính khí tài và thiết bị quân sự cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quan hệ hợp tác quân sự-quốc phòng Nga-Việt không ngừng phát triển

Chiều ngày 20.11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đoàn Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Việt Nam do đồng chí Vladimir Nikolaevich Drozhzhov, Phó giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga, Chủ tịch Phân ban Nga dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chào mừng và đón tiếp nồng hậu đoàn đại biểu của Liên Bang Nga tới Việt Nam dự Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam- Liên Bang Nga về hợp tác kỹ thuật- quân sự.

Tòa nhà Học viện Quân sự trực thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga ở Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng LB Nga thảo luận về hợp tác giáo dục quân sự với các đồng nghiệp Việt Nam

Tại buổi tiếp đón, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu đánh giá rất cao kết quả Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Liên Bang Nga về hợp tác kỹ thuật- quân sự.

Đặc biệt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn “sự ủng hộ nhiệt tình, to lớn, quý báu, hiệu quả” của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam còn thể hiện niềm tin rằng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, truyền thống hợp tác kỹ thuật-quân sự-quốc phòng giữa hai quốc gia sẽ ngày càng được củng cố, phát triển, tăng cường theo hướng tích cực và thiết thực nhất.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Chủ tịch Phân ban Nga Vladimir Nikolaevich Drozhzhov đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trong đó, nhấn mạnh đến các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng, phù hợp với các thỏa thuận và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt là trong khuôn khổ Năm chéo Việt- Nga 2019-2020 này, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên Bang Nga (1950-2020). Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (trước đây) đã chính thức được thiết lập vào 30 tháng 1 năm 1950.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường hợp tác cùng có lợi, đưa quan hệ quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Việt Nam-Liên Bang Nga thống nhất kế hoạch hợp tác kỹ thuật quân sự năm 2020

Trước cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Đoàn Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Việt Nam do đồng chí Vladimir Nikolaevich Drozhzhov, Phó giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga, Chủ tịch Phân ban Nga cũng đã có buổi tiếp xúc với Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - LB Nga về Hợp tác kỹ thuật quân sự. Đại diện Bộ Quốc phòng hai nước đã cùng chủ trì Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - LB Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự. Theo cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng Việt Nam, cùng tham dự Kỳ họp lần này có đại diện nhiều tướng lĩnh, quan chức quốc phòng cấp cao của nước chủ nhà. Cụ thể, tại phiên làm việc còn có sự hiện diện của Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Phân ban Việt Nam và nhiều đồng chí sĩ quan cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức. - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam: Việt Nam quan tâm đến việc củng cố hợp tác quân sự với Nga

Tại sự kiện này, phát biểu thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường hoan nghênh Đoàn Chủ tịch Phân ban nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam- Liên Bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự sang thăm và dự Kỳ họp lần thứ 21. Thượng tướng Bế Xuân Trường bày tỏ sự hân hoan. vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Liên Bang Nga tiếp tục có những bước phát triển tích cực.

Theo lời của Thượng tướng, minh chứng rõ nhất cho mối quan hệ đó là chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 5-2019 đã tạo ra động lực mới cho phát triển quan hệ song phương, trong đó có lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự vốn là truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 21 này, lãnh đạo hai bên đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của quan hệ hợp tác quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự song phương, khẳng định sẽ cùng nhau tiếp tục thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự Việt Nam - Nga.

Đáng chú ý, tại phiên làm việc, hai bên cùng tập trung đánh giá kết quả hợp tác kỹ thuật quân sự, những thành quả đã đạt được sau Kỳ họp lần thứ 20, đồng thời trao đổi thống nhất kế hoạch hợp tác kỹ thuật quân sự trong năm 2020 cũng như trong các thời kỳ tiếp theo. Đồng chí Vladimir Nikolaevich Drozhzhov, Phó giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga, Chủ tịch Phân ban Nga gửi lời mời trân trọng đến phía Trưởng đoàn Việt Nam sang thăm, làm việc tại Nga năm 2020 vào thời điểm thích hợp.

Valery Gerasimov  - Sputnik Việt Nam
Nga và Việt Nam tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật - quân sự

Sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 21 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Liên Bang  Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự, Chủ tịch Phân ban hai nước đã đồng thuận, thống nhất ký Biên bản Kỳ họp. Lãnh đạo hai Phân ban đều bày tỏ quan điểm, niềm tin vào những tiềm năng, lợi thế và nỗ lực của hai bên, Kỳ họp lần thứ 21 thành công tốt đẹp chính là động lực góp phần tăng cường và phát triển quan hệ quốc phòng và hợp tác kỹ thuật quân sự trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên Bang Nga.

Trong những năm qua, Nga vẫn là đối tác truyền thống và đáng tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật, quân sự , quốc phòng và là nhà cung cấp chính khí tài và thiết bị quân sự cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Hiện, Hà Nội đang sở hữu những mẫu vũ khí tối tân nhất là thành quả của nền công nghiệp quốc phòng Nga, bao gồm máy bay chiến đấu, tàu chiến, xe tăng, vũ khí tác chiến cỡ nhỏ và nhiều trang thiết bị đặc biệt. Trong những năm gần đây, hai bên đã ký một số hợp đồng lớn để cung cấp nhiều sản phẩm chất lượng cao của ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho phía Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала