Ông Shoigu thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp về tình hình ở Syria

© Sputnik / Alexey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Florence Parly về tình hình ở Syria và sự tương tác của hai nước theo tuyến quân sự, như thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Trao đổi quan điểm về tình hình ở Syria

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã trả lời phỏng vấn Sputnik và kênh Russia 24 - Sputnik Việt Nam
Bashar al-Assad: Chúng tôi không đồng ý phân chia Syria dưới bất kỳ điều kiện nào
"Vào ngày 26 tháng 11, theo yêu cầu của phía Pháp, Tướng quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Parley. Hai bên trao đổi quan điểm về tình hình ở Syria, cũng như tình trạng hợp tác quân sự Nga-Pháp hiện nay", - trích thông cáo.

Cuộc xung đột vũ trang ở Syria diễn ra từ năm 2011. Cuối năm 2017 đã có tuyên bố về chiến thắng trước nhóm khủng bố IS* ở Syria và Iraq.

Ở một số khu vực của đất nước vẫn đang tiếp tục công việc truy quét tàn quân. Hiện tại nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là giải quyết khủng hoảng bằng con đườnng chính trị, khôi phục đất nước Syria và đưa những người tị nạn hồi hương.

 

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала