"Osa" của Liên Xô bắn hạ "Apache" của Mỹ

© AFP 2023 / Park Ji-HwanAH-64 Apache
AH-64 Apache - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hệ thống tên lửa phòng không “Osa” của Liên Xô (SA-8 Gecko theo phân loại của NATO) đã hạ gục máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ.

Tên lửa Liên Xô bắn hạ “hàng” Mỹ

AgustaWestland Apache AH1 10 - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc: Mỹ sẵn sàng bán cho Marốc 36 trực thăng chiến đấu Apache

Vụ việc được cho là xảy ra vào tháng 11 trên bán đảo Ả Rập. Hệ thống tên lửa phòng không thuộc sở hữu của người Hussite ở Yemen, máy bay trực thăng - thuộc Saudi. Chủ tài khoản Twitter lưu ý rằng không có xác nhận chính thức về những gì đã xảy ra.

Vào tháng 8, tại cơ sở huấn luyện Yuma ở Arizona, Quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng tên lửa đa chức năng Spike Non-Line-of-Vision (NLOS) do công ty Rafael của Israel sản xuất để tiêu diệt mục tiêu mô phỏng dưới dạng tổ hợp tên lửa phòng không trên bộ Nga “Pantsir-S1”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала