Hoa Kỳ đánh giá cao siêu xe tăng Liên Xô trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân

© Ảnh : Public domain/ Alf van BeemChủ thể 279 trong Bảo tàng vũ khí và các trang bị thiết giáp ở Kubinka
Chủ thể 279 trong Bảo tàng vũ khí và các trang bị thiết giáp ở Kubinka - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ấn phẩm The National Interest của Mỹ đã lưu ý tới phát triển xe tăng độc đáo của Liên Xô với mã danh là "Object 279".

Nguyên mẫu nặng 60 tấn được tạo ra vào những năm 1950 như một cỗ máy có khả năng chiến đấu ngay cả sau vụ nổ hạt nhân.

Súng máy TKB-059. - Sputnik Việt Nam
National Interest viết về những khẩu súng máy kỳ lạ nhất của Liên Xô

Ấn phẩm lưu ý rằng loại xe tăng này có một số tính năng tốt, trong đó bao gồm cả hình dạng đặc biệt để có thể sống sót sau bất kỳ vụ nổ nào. Độ dày của lớp áo giáp xe tăng là 269 mm.

Để chiếc xe hạng nặng không bị hỏng trên đường, nó được trang bị bốn bánh xích và động cơ cực mạnh, 1000 mã lực. Object 279 được trang bị súng trường 130 mm và súng máy cỡ nòng 14,5 mm.

Tuy nhiên, Liên Xô đã nhanh chóng hiểu ra rằng sản xuất xe tăng hạng nặng như vậy là thiếu hiệu quả và dành sự quan tâm tới hai loại xe tăng nhẹ hơn và cơ động hơn T-34 và T-72, như kết luận của NI. 

© Ảnh : Public domain/ Alf van BeemChủ thể 279 trong Bảo tàng vũ khí và các trang bị thiết giáp ở Kubinka
Hoa Kỳ đánh giá cao siêu xe tăng Liên Xô trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân - Sputnik Việt Nam
Chủ thể 279 trong Bảo tàng vũ khí và các trang bị thiết giáp ở Kubinka
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала