Trump kêu gọi Ngân hàng Thế giới ngừng cấp tín dụng cho Trung Quốc

© REUTERS / Rhona Wise Donald Trump
Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngân hàng Thế giới nên ngừng cấp tín dụng cho Trung Quốc, - nhận định ​​này do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hôm thứ Sáu, ngày 6 tháng 12.

Cuộc chiến với Trung Quốc đang tiếp nối

Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý rằng «Trung Quốc dư tiền, mà nếu tiền không đủ thì họ sẽ tự tạo ra nó».

Tổng thống Donald Trump với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: sự cân bằng chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể bị lung lay
«Chuyện này (cho  Trung Quốc vay tiền) cần dừng lại!», - Trump viết trên Twitter

Hôm thứ Hai, trong cuộc phỏng vấn của Fox News, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross tuyên bố rằng Trump dự định tăng thuế đối với loạt hàng hóa từ Trung Quốc nếu các bên không đạt được thỏa thuận theo giao kèo thương mại trước ngày 15 tháng 12.

Hồi trung tuần tháng 10, được biết là qua các cuộc đàm phán, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt đồng thuận về một hiệp định thương mại.

Cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ kéo dài từ tháng 7 năm 2018. Khi đó, Washington áp thuế 25% đối với việc nhập khẩu 818 loại hàng hóa từ Trung Quốc, tổng khối lượng là 34 tỷ USD mỗi năm. Đến lượt mình Bắc Kinh cũng thi hành biện pháp đối xứng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала