Đức kêu gọi Mỹ không áp đặt trừng phạt chống “Dòng chảy phương Bắc-2”

© Ảnh : Nord Stream 2 / Axel SchmidtDòng chảy phương Bắc- 2
Dòng chảy phương Bắc- 2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Đức kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ không phê chuẩn ngân sách đề xuất áp đặt lệnh trừng phạt chống lại dự án “Dòng chảy phương Bắc-2”, Berlin đang liên hệ với Washington về vấn đề này, người đứng đầu BNG CHLB Đức Heiko Maas tuyên bố.

Hạ viện Hoa Kỳ mới đây đã phê duyệt ngân sách quốc phòng cho năm 2020 đã được thỏa thuận với Thượng viện. Văn bản này một lần nữa quy định khoản kinh phí dành cho mục đích “chống Nga” trong những lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lệnh trừng phạt đối với việc xây dựng đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Bắc-2” và “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”. Hiện thời văn bản đang chờ Thượng viện và Tổng thống phê chuẩn.

Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Uỷ ban Thượng viện Hoa Kỳ ủng hộ trừng phạt chống «Dòng chảy phương Bắc – 2»
"Chúng tôi kêu gọi Thượng viện không làm theo việc này (quyết định của Hạ viện)", báo Handelsblatt dẫn lời Bộ trưởng.

Ông cho biết vẫn hy vọng việc thực hiện quyết định đó có thể được ngăn chặn.

"Chúng tôi coi điều này là không thể chấp nhận được, bởi vì đây là mưu toan gây ảnh hưởng đến các quyết định tự trị của châu Âu. Chúng tôi đang đàm phán với người Mỹ", Ngoại trưởng Maas nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала