Ông Obama gọi phụ nữ là chính trị gia ưu tú và chê các nhà lãnh đạo cao niên

© AP Photo / Evan VucciNhững hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phụ nữ chắc chắn là ưu tú hơn đàn ông, kể cả trong chính trị. Đó là tuyên bố do cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra trong bài phát biểu tại Singapore.

Phụ nữ giỏi hơn

«Tôi hoàn toàn tin chắc rằng nếu như để phụ nữ nằm quyền cai trị mỗi nước trên hành tinh này thì chỉ trong vòng hai năm chúng ta sẽ được thấy sự cải thiện đáng kể về mọi mặt, kể cả các chuẩn mực cuộc sống», -  ông Obama tuyên bố.

Ông nói thêm rằng phụ nữ không phải là hoàn hảo, nhưng có thực tế không thể chối cãi rằng họ xuất sắc hơn đàn ông. 

Cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đến thăm trường nữ sinh Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Michelle Obama, Julia Roberts và Jenna Bush trò chuyện với các nữ sinh Việt Nam

«Nếu quý vị nhìn vào thế giới và nhìn vào các vấn đề, thì sẽ hiểu rằng, như một quy luật, tình hình gắn với những người già, mà như một quy luật, đều là những người đàn ông và không chịu nhường đường. Điều quan trọng với các nhà lãnh đạo chính trị là cần luôn tự nhắc nhở bản thân, rằng họ ở cương vị đó để làm việc chứ không phải để củng cố quyền lực cá nhân, - ông Obama kết luận.

Cuộc đấu giữa những người đàn ông cao tuổi

Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Donald Trump đang tính đến việc tái ứng cử, năm nay đã 73 tuổi. Điểm mặt các đối thủ đáng gờm của Trump trong cuộc tranh cử ở Mỹ năm 2020 sắp tới, có các ứng viên Joe Biden 77 tuổi và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders 78 tuổi.

Nhà nữ quyền Obama 

Trong thời gian nhiệm kỳ Tổng thống, năm 2016, Obama đã viết bài báo trên tạp chí Glamour, trong đó ông tự gọi mình là một nhà nữ quyền.

«Chúng ta cần thay đổi thái độ cho phép sự quấy rối thường xuyên đối với phụ nữ», - ông nhận xét.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала