Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf bị kết án tử hình

© AP Photo / Anjum NaveedCựu Tổng thống Pakistan Musharraf
Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf, với cáo buộc phạm tội phản quốc, đã bị kết án tử hình, theo tin từ kênh truyền hình Samaa.

Hình phạt ở mức cao nhất

Quốc kỳ Pakistan - Sputnik Việt Nam
Cựu Tổng thống Pervez Musharraf: Pakistan từng đào tạo Taliban để chiến đấu với Nga

Quyết định được đưa ra bởi Hội đồng tòa án đặc biệt: hai trong số ba người bỏ phiếu áp dụng hình phạt tử hình.

Theo các nhà điều tra, ông Musharraf, từng là người đứng đầu Pakistan từ năm 2001 đến 2008, đã phạm tội phản quốc vào năm 2007, khi ông đưa ra tình trạng khẩn cấp và ra lệnh bắt giữ các thành viên của Tòa án Tối cao. Vụ án hình sự chống lại ông Musharraf đã được khởi tố vào năm 2013, đây là sáng kiến ​​của chính phủ.

Vào tháng 3 năm 2016, sau khi được Tòa án Tối cao loại trừ ra khỏi danh sách những người bị cấm rời khỏi đất nước, ông Musharraf, 72 tuổi, đã đến UAE để điều trị. Kể từ đó, ông sống ở Dubai và, theo các nhà điều tra, đang trốn tránh công lý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала