Ukraina vẫn còn cơ hội thỏa thuận với Nga về việc trung chuyển khí đốt

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhkhí đốt Nga
khí đốt Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Vẫn còn khả năng để Moskva và Kiev thỏa thuận về việc trung chuyển khí đốt, Bộ trưởng ngoại giao Ukraina Vadim Pristayko nhận định.

Hợp đồng hiện tại giữa Nga và Ukraina về trung chuyển khí đốt sẽ hết hạn trong năm nay, trong khi đó chính nước này đang nhận “nhiên liệu xanh” ngược lại từ châu Âu. Trước đó hôm thứ Tư ông Andrey Kobolev, người đứng đầu Công ty dầu khí quốc gia Naftogaz Ukraine nói rằng khả năng ký hợp đồng trung chuyển mới từ ngày mùng 1 tháng 1 đang sắp về con số không.

khí đốt - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia gọi việc Ukraina không muốn mua khí đốt của Nga là “trò xiếc”
“Andrey Kobolev là một chuyên gia trong việc giải quyết vấn đề này. Tôi nhìn tình huống này rộng hơn một chút: đây là một phần - một mảnh ghép mà chúng tôi hiểu phải xếp thế nào vào tổng thể bức tranh puzzle. Tôi vẫn cảm thấy đội ngũ chúng tôi có khả năng thỏa thuận được về việc đảm bảo khí đốt cho châu Âu", ông Pristayko nói trên kênh truyền hình Ukraine 24, bình luận về phát biểu của người đứng đầu Naftogaz.

Ông cũng gọi hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraina là "dòng chảy duy nhất đáng tin cậy và đáng kể".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала