Nepal muốn siết chặt quy tắc leo lên đỉnh Everest

© AP Photo / Rizza AleeDòng người tắc nghẽn khi leo lên đỉnh núi Everest
Dòng người tắc nghẽn khi leo lên đỉnh núi Everest - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính phủ Nepal dự kiến thay đổi quy tắc cấp giấy phép cho những người leo núi để lên đỉnh Everest, theo thông báo của Reuters.

Quy định mới cho những người muốn chinh phục đỉnh Everest

Những điều kiện mới đề ra sau cái chết của 11 nhà leo núi trong năm nay.

Vận động viên leo núi 70 tuổi bị cụt cả hai chân người Trung Quốc Xia Boyu - Sputnik Việt Nam
Một người Trung Quốc đã về hưu trở thành người leo núi cụt chân đầu tiên lên đỉnh Everest

Các du khách cần đệ trình bằng chứng về việc đủ khả năng leo lên độ cao 6500 mét. Họ cũng phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong môn leo núi.

Ngoài ra, những người muốn chinh phục đỉnh Everest sẽ cần xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe tốt.

Theo quan điểm của nhà chức trách địa phương, hướng dẫn viên cũng phải có từ 3 năm kinh nghiệm trong việc tổ chức cuộc leo núi cao.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала