Ông Putin thấy không cần thiết phải mai táng thi thể Lênin

© Sputnik / O. NosovaLăng Lenin trên Quảng trường Đỏ
Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Lenin không phải là một chính khách, mà là một nhà cách mạng, mô hình nhà nước mà ông đề xuất đã tạo ra “những điểm đau” mà cho tới giờ vẫn còn tồn tại, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.
"Liên quan tới nhân vật Lenin trong lịch sử của chúng ta... Đúng hơn thì ông không phải là một chính khách, mà là một nhà cách mạng", – ông Putin nói hôm thứ Năm trong một cuộc họp báo lớn.

Theo tổng thống, trước cuộc cách mạng năm 1917, Nga là “một quốc gia mang tính tập trung và thống nhất”, trong khi Lenin đề xuất một liên minh trong đó các nhóm dân tộc gắn liền với các vùng lãnh thổ cụ thể nhận được quyền ly khai khỏi Liên Xô.

Cuộc họp báo lớn của Tổng thống Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Cuộc họp báo lớn của Tổng thống Vladimir Putin
“Điều này đã tạo ra “những điểm đau” mà cho tới tận bây giờ vẫn đang tồn tại”, - ông Putin nói.

Ông Putin bình luận về việc mai táng vị lãnh tụ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông không cho rằng cần phải mai táng thi thể của Vladimir Lenin.

"Bây giờ là việc liên quan tới thi thể của Lenin. Vấn đề hoàn toàn không phải ở đây. Và theo tôi, không nên đụng vào điều này”, -  ông Putin nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm khi trả lời câu hỏi về Lenin.

Theo tổng thống, nhiều người gắn liền cuộc sống và những thành tựu của quá khứ với Lenin.

"Do đó, chỉ cần tiến lên phía trước và tích cực phát triển", - vị nguyên thủ quốc gia nói.

Ông cũng bày tỏ ý kiến ​​của mình về Lenin. Tổng thống Putin tin rằng vị trí của nhân vật lịch sử này không rõ ràng, có lẽ Lenin  không phải là một chính khách, mà là một nhà cách mạng, và các quyết định của Lenin về cấu trúc đất nước đã mang lại những hậu quả tiêu cực trong tương lai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала