Lễ kỷ niệm xe tăng Nga
Điều này được nêu trong thông điệp của Uralvagonzavod mà tờ báo Izvestia nhận được.
Trong những năm tháng của Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Nhà máy xe tăng Ural số 183 (nay là Uralvagonzavod) đã lắp ráp 25.914 xe chiến đấu. Kể từ tháng 5 năm 1942, cứ sau 30 phút lại có một chiếc T-34 ra khỏi dây chuyền lắp ráp.
Năm 1942, phiên bản súng phun lửa của xe tăng OT-34-76 đã được phát triển và đưa vào sản xuất hàng loạt. Vào tháng 1 năm 1944, xe tăng T-34-85 đã được đưa vào biên chế các lực lượng vũ trang.
"Cả hai loại xe tăng này đều có trong bộ sưu tập của Khu triển lãm Uralvagonzavod. Xe vẫn còn đang trong tình trạng tuyệt vời và đã nhiều lần tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm ngày Chiến thắng cấp thành phố. Chiếc T-34-85 cuối cùng rời khỏi băng tải nhà máy vào tháng 2 năm 1946", - các nhà sản xuất ghi nhận.
Trước thềm kỷ niệm sinh nhật tròn 80 năm, chiếc xe tăng T-34-85, xuất xưởng năm 1945 tại Uralvagonzavod, đã cho giới truyền thông thấy khả năng di chuyển tuyệt vời của mình.