Lầu Năm Góc nói về kế hoạch duy trì quân đội Mỹ ở Syria

© AFP 2023 / Getty Images/Pete MarovichMark Esper
Mark Esper - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ ở lại Syria cho đến khi lực lượng an ninh và cảnh sát địa phương có thể kiểm soát tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo*, người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper nói với phóng viên hôm thứ Sáu.

Dấu mốc người Mỹ đặt ra

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở đó cho đến khi chúng tôi đảm bảo đánh bại IS*, hoặc các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ tham gia và giúp cân bằng lực lượng, hoặc nếu lực lượng an ninh địa phương và cảnh sát có thể kiểm soát IS*. Đây là dấu mốc tiêu chuẩn chúng tôi tập trung vào", ông Esper nói.

Mỹ rút quân khỏi Syria

Quân đội Hoa Kỳ tại Cộng hòa Ả Rập Syria  - Sputnik Việt Nam
Người đứng đầu Lầu Năm Góc thừa nhận quân đội Mỹ bị mắc kẹt ở Syria
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động quân sự ở phía đông bắc Syria, đã rút hầu hết quân đội Mỹ khỏi khu vực này. Quân đội Hoa Kỳ vẫn duy trì số lượng nhỏ ở phía nam và phía đông, theo Lầu Năm Góc, trợ giúp lực lượng người Kurd địa phương bảo vệ các mỏ dầu.

Hoa Kỳ và đồng minh đã tiến hành chiến dịch quân sự chống lại IS* ở Syria và Iraq kể từ năm 2014, và ở Syria, họ hoạt động mà không có sự cho phép của chính quyền nước này.

* - Tổ chức khủng bố bị cấm tại Nga 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала