Các cửa hàng Thái Lan sẽ ngừng phát túi nhựa cho khách hàng từ ngày 1 tháng 1

© Fotolia / NakaNgười Nga không muốn dè xẻn thứ gì?
Người Nga không muốn dè xẻn thứ gì?  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Hơn 70 chuỗi cửa hàng tại Thái Lan, bao gồm Central, The Mall, Tesco Lotus, Big C, sẽ ngừng phát túi nhựa cho khách để đóng gói hàng hóa vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, cổng thông tin Thaiger đưa tin vào thứ Hai.

Nhiệm vụ: giảm tiêu thụ túi nhựa

Các cửa hàng của Hiệp hội bán lẻ Thái Lan đang phải đối mặt với nhiệm vụ giảm sử dụng nhựa trong thương mại ít nhất 30% trong năm 2020, báo cáo cho biết. 

Con nai 10 tuổi chết với 7 kg rác được tìm thấy trong bụng - Sputnik Việt Nam
Tìm thấy 7 kg rác trong dạ dày của một con nai chết ở Thái Lan

Hiệp hội dự định bằng phương thức đó sẽ đóng góp cho chương trình toàn quốc để giảm lượng rác thải nhựa. Chỉ riêng siêu thị và cửa hàng tạp hóa địa phương ở Thái Lan sử dụng tới 13,5 tỷ túi nhựa mỗi năm. Đồng thời, chợ và hội chợ sử dụng tới 18 tỷ túi nhựa hàng năm vẫn là nhà cung cấp chính về rác thải nhựa, như thông tin từ trang điện tử cho biết.

Khối lượng nhựa không thể tưởng tượng

Thái Lan vẫn là một trong những nước "thủ lĩnh" đứng đầu thế giới về ô nhiễm nhựa trong đại dương, ấn phẩm nhắc lại.

Theo số liệu của hiệp hội, chỉ riêng tại Bangkok, hơn 80 triệu túi nhựa được sử dụng mỗi ngày.

Chiến dịch chống bao bì nhựa bắt đầu ở Thái Lan từ năm 2018 đến 2019. Năm 2019, ASEAN đã thông qua một loạt tài liệu chung nhằm thống nhất nỗ lực của từng quốc gia thành chương trình duy nhất trong cuộc chiến chống rác thải nhựa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала