Ông Shoigu: Ngân sách quân sự của Mỹ cho năm 2020 lớn hơn 16 lần so với Nga

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lần đầu tiên, ngân sách quân sự của Mỹ vào năm 2020 sẽ lên tới gần 750 tỷ USD, tương đương với chi tiêu quốc phòng của tất cả các quốc gia trên thế giới và lớn hơn ngân sách Nga tới 16 lần, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết.
"Ngân sách quân sự Mỹ năm 2020 sẽ lần đầu tiên đạt gần 750 tỷ đô la. Đây là con số tương đương với tổng ngân sách quân sự hàng năm của tất cả các quốc gia trên thế giới và gấp 16 lần so với Nga", - ông Shoigu nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Sergey Shoigu. - Sputnik Việt Nam
Ông Putin cho biết tỷ lệ vũ khí hiện đại trong bộ ba hạt nhân của Nga

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ngân sách quốc phòng cho năm 2020, tổng cộng 738 tỷ USD đã được phân bổ cho Lầu Năm Góc (năm 2019 - 716 tỷ đồng).

Hoạt động trinh sát của NATO ở biên giới Nga

Liên minh quân sự NATO trong năm nay đã gia tăng cường độ trinh sát trên không ở biên giới Nga lên 33%, trên biển - tăng 24%, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hôm thứ Ba.

"So với năm ngoái, gần biên giới nước ta, cường độ trinh sát trên không tăng 33% và trinh sát trên biển tăng 24%", - ông Shoigu nói tại cuộc họp mở rộng ở Bộ Quốc phòng.
Cuộc tập trận ở Estonia của đội quân NATO - Sputnik Việt Nam
Quân đội NATO bắt đầu tập trận ở biên giới giáp với Nga

Mỗi năm, NATO tổ chức tới 40 cuộc tập trận lớn chống Nga ở châu Âu, người đứng đầu quân đội cho biết trong cuộc họp tổng kết của Ủy ban Bộ Quốc phòng Nga.

"Mỗi năm, NATO tổ chức ở châu Âu tới 40 cuộc tập trận lớn theo khuynh hướng chống Nga rõ ràng", - ông Shoigu nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала