Chuyên gia nêu điều kiện Mỹ rút quân khỏi Iraq

© AP Photo / Jerome Delayquân đội Mỹ ở Iraq, năm 2003
quân đội Mỹ ở Iraq, năm 2003 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Chuyên gia quân sự cao cấp tại Viện nghiên cứu phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Vladimir Sotnikov nhận định về tình hình xung quanh quyết định rút quân Mỹ khỏi Iraq.

Sự bốc đồng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Báo chí đưa tin rầm rộ về lá thư từ Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ tại Iraq, Chuẩn tướng William H. Seely, trong đó đề cập đến việc Mỹ bắt đầu “rút” quân đội khỏi quốc gia Trung Đông theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, khẳng định bức thư nêu trên là “sự nhầm lẫn”.

Theo nhà khoa học chính trị, sự bốc đồng của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể góp phần thúc đẩy việc Mỹ rút quân đội khỏi lãnh thổ Iraq.

Quân đội Hoa Kỳ gần thành phố Dahuk của Iraq - Sputnik Việt Nam
Iraq bắt đầu chuẩn bị cơ chế rút quân đội nước ngoài ra khỏi đất nước
“Trump là người đàn ông nổi tiếng với những quyết định bốc đồng. Ông ta thậm chí còn không thèm đếm xỉa hay thông báo gì tới những cố vấn thân cận nhất của mình ở Nhà Trắng, rồi tự đưa ra quyết định đơn nhất tiêu diệt Tướng Qasem Soleimani. Tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó, Tổng thống Mỹ có thể đưa ra quyết định mang tính bốc đồng khác - thông báo rằng quân đội Hoa Kỳ đang chuẩn bị rút khỏi Iraq”, - ông Sotnikov cho biết.

Vị chuyên gia tin rằng chính quyền Iraq yêu cầu Mỹ rút quân vì thực tế đất nước Trung Đông này không muốn trở thành vũ đài chính trị chứng kiến cuộc xung đột có thể xảy ra giữa Iran và Hoa Kỳ.

Chính phủ và quốc hội Iraq lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ rút binh lính sau khi người Mỹ tiến hành chiến dịch thủ tiêu quan chức quân sự cấp cao của Iran, tướng Qasem Soleimani ngay trên đất Iraq.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала