Đợt tấn công vào các căn cứ của Hoa Kỳ được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa có cánh

© AP Photo / Nasser NasserThis aerial photo taken from a helicopter shows Ain al-Asad air base in the western Anbar desert, Iraq, Sunday, Dec. 29, 2019.
This aerial photo taken from a helicopter shows Ain al-Asad air base in the western Anbar desert, Iraq, Sunday, Dec. 29, 2019. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Những vụ tấn công vào các căn cứ của Mỹ tại Iraq được thực hiện bằng tên lửa có cánh và tên lửa đạn đạo tầm ngắn, Newsweek đưa tin dẫn nguồn từ các quan chức Lầu Năm Góc và lực lượng quân đội Iran.

Trước đó có tin căn cứ Ain Al Asad tại phía tây Iraq và căn cứ ở Erbil bị tấn công.

​Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết vụ tấn công xuất phát từ lãnh thổ Iran.

​Một nguồn tin trong cơ quan an ninh Iraq cho Sputnik biết rằng đã có hơn mười quả tên lửa bắn vào khu vực căn cứ Al Asad. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhận được thông tin về vụ bắn phá các căn cứ ở Iraq, ông đang theo sát tình hình.

Lầu Năm Góc đã tuyên bố sẽ áp dụng tất cả những biện pháp cần thiết để đáp trả vụ tấn công của Iran.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала