Truyền thông Iran đưa tin về làn sóng tấn công tên lửa thứ hai vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq

© AP Photo / Fars News AgencyIn this picture released by the Iranian Fars News Agency, asurface-to-surface missile is launched during the Iranian Revolutionary Guards maneuver in an undisclosed location in Iran, Tuesday, July 3, 2012
In this picture released by the Iranian Fars News Agency, asurface-to-surface missile is launched during the Iranian Revolutionary Guards maneuver in an undisclosed location in Iran, Tuesday, July 3, 2012 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) - Làn sóng tấn công thứ hai của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào căn cứ quân sự Ain A Asad, nơi quân Mỹ đồn trú, đã bắt đầu vào đêm rạng sáng ngày thứ Năm, hãng thông tấn Tasnim đưa tin.
"Đợt tấn công tên lửa thứ hai của Iran vào căn cứ Ain Al Asad đã bắt đầu", hãng tin cho biết.

Theo tin đưa, IRGC kêu gọi Hoa Kỳ rút quân khỏi Trung Đông để tránh xảy ra nhiều thương vong.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhận được thông tin về vụ bắn phá các căn cứ ở Iraq, ông đang theo sát tình hình. Lầu Năm Góc đã tuyên bố sẽ áp dụng tất cả những biện pháp cần thiết để đáp trả vụ tấn công của Iran.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала