Iraq đang chờ đại diện Mỹ thảo luận về việc rút quân

© AP PhotoQuân đội Hoa Kỳ gần thành phố Dahuk của Iraq
Quân đội Hoa Kỳ gần thành phố Dahuk của Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BAGHDAD (Sputnik) – Quyền Thủ tướng của Iraq, ông Adel Abdul-Mahdi, yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cử đại diện lên phương án rút quân đội nước ngoài khỏi Iraq, theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng mà Sputnik ghi nhận.

Tuyên bố lưu ý rằng, hôm qua, cuộc trò chuyện qua điện thoại đã diễn ra giữa ông Adel Abdul-Mahdi và ông Pompeo. Thủ tướng và Ngoại trưởng đã thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Trung Đông và mong muốn của các bên khác nhau "ngăn chặn sự leo thang và khả năng chuyển sang một cuộc chiến tranh mở".

Đồng thời, ông Adel Abdul-Mahdi cũng yêu cầu Ngoại trưởng Pompeo cử đại diện tới Iraq để xây dựng cơ chế thực thi quyết định của quốc hội Iraq về việc rút quân đội nước ngoài khỏi nước này một cách an toàn.

tướng Mark Milley  - Sputnik Việt Nam
Tướng hàng đầu Hoa Kỳ nêu chủ định của Iran khi tấn công các căn cứ ở Iraq
Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng Iraq mong muốn duy trì "mối quan hệ tốt hơn với láng giềng và các quốc gia thân thiện".

Theo Thủ tướng, ông Pompeo nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện rằng Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền của Iraq.

Việc rút quân đội nước ngoài khỏi Iraq

Trước đó, quốc hội Iraq đã đề nghị rút quân đội nước ngoài khỏi đất nước sau vụ tấn công vào lãnh thổ gần sân bay quốc tế Baghdad, làm thiệt mạng tướng Qasem Soleimani, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Cuộc tấn công không được thỏa thuận với chính quyền Iraq.

Trước đó, đại diện Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Iraq cho biết, chính quyền Iraq đã bắt đầu chuẩn bị cơ chế rút quân đội nước ngoài khỏi đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала