Tổ chức Minh bạch quốc tế: Mỹ tham nhũng kỷ lục, Việt Nam đang cải thiện

© Fotolia / Numberone9018Nhà kinh doanh bỏ tiền vào túi
Nhà kinh doanh bỏ tiền vào túi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International) công bố báo cáo năm 2019 về chỉ số tham nhũng, theo đó Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 1995.

Chỉ số tham nhũng là gì?

Chỉ số Tham nhũng được tổ chức Minh bạch quốc tế tổng hợp từ năm 1995 dựa trên khảo sát của các chuyên gia và doanh nhân khu vực công. Bản thân tổ chức này được tài trợ bởi một số quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, và bằng chi phí của các quỹ tư nhân, trong đó có Quỹ George Soros của nhà tài chính tỷ phú Mỹ.

Các quốc gia trên thế giới được xếp hạng theo thang điểm từ 100 (không có tham nhũng) đến 0 (mức độ tham nhũng tối đa).

Mức độ tham nhũng ở Hoa Kỳ và Việt Nam

Theo báo cáo, Hoa Kỳ ghi được 69 điểm và vượt kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử - 71 điểm, được ghi nhận vào năm 2018. Trong bảng xếp hạng mới, Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ 23.

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: “Tham nhũng làm hỏng cán bộ, tạo ra bức xúc, bất công trong xã hội”
Việt Nam chỉ ghi nhận 37 điểm/100, chiếm vị trí thứ 96/180 và đã cải thiện vị trí của mình so với vị trí 117 năm ngoái.

Bà Delia Ferreira Rubio, người đứng đầu tổ chức cho biết, các Chính phủ phải khẩn trương đối phó với vai trò tham nhũng số tiền lớn trong việc tài trợ cho các đảng chính trị và ảnh hưởng quá mức của họ đối với các hệ thống chính trị.  

Chỉ trích Tổ chức Minh bạch quốc tế

Các nhà lãnh đạo chính của Tổ chức Minh bạch quốc tế bị tình nghi có quan hệ với CIA và tình báo Anh MI-6. Các nghiên cứu của Tổ chức Minh bạch quốc tế nhiều lần bị chỉ trích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала