Hoa Kỳ đang cố xoá bỏ công lao của Hồng quân trong Thế chiến

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)Diễu hành chiến thắng trên Quảng trường Đỏ.
Diễu hành chiến thắng trên Quảng trường Đỏ. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ tự cho mình là nước chủ yếu làm nên chiến thắng trong Thế chiến II và cố gắng tối đa để xoá nhoà công lao của quân đội Xô-viết trong sự nghiệp giải phóng châu Âu, - PGS-TSKH Alexei Fenenko từ Khoa Chính trị Thế giới thuộc ĐHTH Quốc gia Matxcơva nói với Sputnik.

Vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử

Vladimir Putin nói trong Thông điệp gửi Quốc hội Liên bang. - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Nga có nghĩa vụ bảo vệ sự thật về Chiến thắng chủ nghĩa phát xít

Trong bài phát biểu mới đây ở Jerusalem, khi nói về Auschwitz, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã cố tình không đề cập đến sự thật là Hồng quân Liên Xô đã giải phóng trại tập trung phát-xít này. Ông ta chỉ giới hạn bằng những lời trừu tượng nói về «các quân nhân» chung chung. Theo Pence, «khi các quân nhân mở cổng trại Auschwitz vào ngày 27 tháng 1 năm 1945», họ tìm thấy 7.000 tù nhân và những giấy tờ tài liệu của vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử.

«Điều này là hoàn toàn tự nhiên. Người Mỹ luôn tự coi mình là nhân vật làm nên chiến thắng chính trong Thế chiến II. Và kể từ khi cuộc chiến này kết thúc, họ chưa bao giờ từng công nhận Liên Xô ở vị thế người chiến thắng chính. Thậm chí theo quan điểm của Mỹ, chỉ riêng có Hoa Kỳ đóng vai trò cơ bản quyết định trong Thế chiến II», - ông Fenenko nhận xét.

Theo lời ông, «người Mỹ, tất nhiên, không mấy hài lòng vì diễn biến thật của sứ mệnh này, họ cố gắng thúc đẩy và mô tả tối đa theo cách giải thích của phía Mỹ, là quân đội Hoa Kỳ đã giải phóng châu Âu».

Nguyễn Phú Trọng  - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch nước Việt Nam nhận lời mời tới dự Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng lần thứ 75 tại Matxcơva
«Thế giới không nên ngạc nhiên về chuyện này. Bởi đơn giản chỉ cần hiểu rằng người Mỹ nhìn lịch sử Thế chiến II theo cách riêng của họ và chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp sự thật ở đây», - ông Fenenko nói.

Sự kiện giải phóng trại tập trung Auschwitz

Vào ngày 27 tháng 1 năm 1945, Hồng quân Liên Xô giải phóng các tù nhân ở Auschwitz - một trong những trại tập trung tàn bạo nhất của bọn phát-xít Đức.

Nhờ công lao của các chiến sĩ giải phóng, mấy ngàn tù nhân đã được tự do, những người mà bọn Đức Quốc xã không kịp giết hại. Nhờ hành động mau lẹ hiệu quả của Hồng quân Liên Xô, bọn phát-xít Đức không những không tàn sát hết các tù nhân, mà còn không có thời gian phi tang dấu vết tội ác ghê rợn của chúng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала