Facebook phải trả hơn 500 triệu USD do vụ kiện nhận diện khuôn mặt

© Ảnh : PixabayFacebook
Facebook  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Công ty Facebook của Mỹ đồng ý trả 550 triệu đô la để giải quyết vụ kiện của các cư dân Illinois, liên quan đến việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, New York Times đưa tin, trích dẫn tuyên bố của công ty.

Trước đó, có tin rằng Facebook sẽ không còn tự động sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên mạng xã hội.

 Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Facebook dịch bậy biến tên họ ông Tập Cận Bình thành…

Theo thỏa thuận, Facebook sẽ trả 550 triệu đô la cho người dùng ở Illinois và trả phí tòa án cho nguyên đơn. Công ty tiết lộ thỏa thuận này trong tổng kết tài chính hàng quý.

Giám đốc tài chính Facebook David Vener nhấn mạnh rằng công ty "đã quyết định đạt được giải pháp vì lợi ích của cộng đồng và các cổ đông của mình."

Năm 2015, các cư dân Illinois đệ đơn kiện tập thể chống Facebook, cáo buộc công ty vi phạm luật vì đã sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để thu thập dữ liệu sinh trắc học. Tháng 8 năm 2019, tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ bác bỏ nỗ lực của Facebook chống vụ kiện tập thể. Phán quyết của tòa phúc thẩm khiến công ty có nguy cơ phải trả hàng tỷ đô la cho các cư dân Illinois.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала