Thủ tướng Nga Mishustin ra lệnh đóng cửa biên giới ở Viễn Đông

© Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnhMikhail Mishustin
Mikhail Mishustin  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thủ tướng Mikhail Mishustin đã ký lệnh đóng cửa biên giới ở Viễn Đông như một biện pháp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.

Chưa có thông tin chi tiết về vấn đề này. Ở Viễn Đông, Nga giáp với Trung Quốc, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ.

Hiện giờ số người bị chết vì bệnh dịch mới đã tăng lên 170 người, số người bị nhiễm bệnh là 7711. Ở Nga, không có một trường hợp nào được đăng ký chính thức.

 Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin bình luận về tình hình lây lan bệnh do coronavirus mới

Thủ tướng Mishustin cũng chỉ thị cho Phó Thủ tướng Tatyana Golikova thông báo cho người dân hàng ngày về tình hình hiện tại và các biện pháp phòng ngừa. Hôm qua, bà Golikovđược cử phụ trách trụ sở phòng chống bệnh dịch viêm phổi coronavirus.

Theo quyết định của trụ sở, Nga sẽ hạn chế giao thông đường sắt với Trung Quốc từ ngày 31/1.

Ngoài ra, biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập của coronavirus mới là Nga sẽ mở rộng việc đóng các điểm giao thông đường bộ biên giới với Trung Quốc ở năm khu vực Viễn Đông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала