Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Triều Tiên

© AP Photo / Minh HoangKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo cấp cao của Việt Nam khẳng định hết sức coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên.

Chủ tịch Kim Jong-un cũng muốn Bình Nhưỡng và Hà Nội sẽ tiếp tục hợp tác có chiều sâu.

Lãnh đạo Việt Nam: Luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Triều Tiên

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai Việt Nam và Triều Tiên, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam và Triều Tiên đã tiến hành trao đổi Điện mừng, thể hiện mong muốn tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Cụ thể, ngày 31.1, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nhân dịp 70 năm kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (31.1.1950-31.1.2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo chính phủ- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiến hành trao đổi điện mừng với Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un, Thủ tướng Triều Tiên Kim Jae-ryong và Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Pak Thae-song.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un được an ninh bảo vệ tại ga đường sắt Đồng Đăng ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Triều Tiên ca ngợi mối quan hệ bền chặt với Việt Nam
Trong Điện mừng lãnh đạo Việt Nam gửi các quan chức cấp cao nhất Nhà nước và Chính phủ Triều Tiên kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao nêu rõ: Trong 70 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành ( Kim Il-sung) đích thân xây dựng và vun đắp đã vượt qua những khó khăn, thử thách của lịch sử, tiếp tục được củng cố và có bước phát triển mới.

Đặc biệt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đặc biệt đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam hồi tháng 3.2019 nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai tại Hà Nội của Chủ tịch Kim Jong-un.

“Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ và hợp tác giữa hai Đảng và hai Nhà nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, điện mừng của Việt Nam khẳng định.

Triều Tiên muốn quan hệ hợp tác với Việt Nam đi vào chiều sâu

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, trong điện mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo chính phủ- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Cộn hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được đồng chí Kim Nhật Thành, vị Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên và đồng chí Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam đích thân xây dựng, đã không ngừng được củng cố và phát triển trong cuộc đấu tranh chung thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa trong suốt 70 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ đón - Sputnik Việt Nam
Báo Nhật nói gì về cơ hội đầu tư của Việt Nam vào Triều Tiên?
Chủ tịch Kim Jong-un cùng lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên tin tưởng chắc chắn rằng:

“Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và hai nước chúng ta sẽ được tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu trong thời gian tới”, điện mừng của Triều Tiên nêu rõ.

Bên cạnh điện mừng của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Son-gwon cũng đã tiến hành trao đổi điện mừng.

70 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Triều Tiên không ngừng được củng cố, phát triển. Quan hệ Việt Nam- Triều Tiên là quan hệ ngoại giao giữa hai nước cùng chung theo chế độ Xã hội chủ nghĩa. Hà Nội và Bình Nhưỡng thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước là ngày 31 tháng 1 năm 1950. Theo đó, CHDCND Triều Tiên là nước thứ 3 mà Việt Nam ở thời điểm đó đã thiết lập quan hệ ngoại giao, sau Trung Quốc (18.1.1950) và Liên Xô (30.1.1950).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала