Vương quốc Anh đã ra khỏi Liên minh châu Âu

© Sputnik / Alex McNaughtonLondon
London - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vương quốc Anh đã chính thức không còn là thành viên của Liên minh châu Âu. Sự kiện Brexit - Anh ra khỏi cộng đồng - xảy ra vào ngày 31 tháng 1 lúc 11:00 giờ GMT (tức 6:00 sáng ngày 1 tháng 2, giờ Hà Nội) theo các tài liệu được ký trước đó của cả hai bên.

Brexit đã hoàn tất

Nữ hoàng Anh Elizabeth II - Sputnik Việt Nam
Nữ hoàng Elizabeth II xác nhận Anh sẽ rời khỏi EU trước ngày 31 tháng 1

Từ ngày 1 tháng 2 đến cuối năm 2020 sẽ là giai đoạn chuyển tiếp, do đó sẽ không có thay đổi lớn ngay lập tức, BBC News lưu ý. Cho đến cuối tháng 12, nước này sẽ tiếp tục vận hành hầu hết các luật của EU, kể cả việc di chuyển tự do của người dân. Vương quốc Anh sẽ vẫn ở trong liên minh hải quan EU và trong thị trường thống nhất, nhưng sẽ không được đại diện trong các tổ chức châu Âu. Đến cuối giai đoạn chuyển tiếp, các bên sẽ phải ký kết các thỏa thuận thương mại tự do.

Một giờ trước Brexit, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố thông điệp video, nói rằng việc đất nước rời khỏi Liên minh châu Âu là "bình minh của một kỷ nguyên mới".

Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên ra khỏi khối kể từ khi thành lập. EU hiện có 27 quốc gia thành viên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала