Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc cần tham gia vào thỏa thuận về kiểm soát vũ khí

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Chuyển đến kho ảnhTên lửa tầm trung DF-17
Tên lửa tầm trung DF-17 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Đại sứ Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ tại NATO Kay Bailey Hutchison cho rằng Trung Quốc có thể có nhiều tên lửa hơn cả Nga, vì vậy nên cần tham gia vào những thỏa thuận mới trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, tiến trình đàm phán về vấn đề này sẽ nhanh chóng bắt đầu.
“Mỹ muốn mời Trung Quốc tham gia (đàm phán), cả Nga cũng đồng ý rằng Trung Quốc nên là thành phần tham gia những thỏa thuận nào đó về kiểm soát vũ khí”, bà Hutchison nói khi phát biểu tại Heritage Foundation ở Washington.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân

Theo bà đại sứ, vấn đề này cần bao gồm cả vũ khí chiến lược lẫn các loại vũ khí thông thường.

“Bất cứ điều gì chúng ta làm bây giờ đều cần có sự tham gia của Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc hiện nay có thể có nhiều tên lửa hơn cả Nga. Và chắc chắn họ (Trung Quốc) có khả năng đưa các loại vũ khí thuộc phạm trù “tấn công hàng loạt” lên cấp độ cao hơn. Chính phủ chúng tôi đang chuẩn bị triển khai đàm phán với Nga và sẵn sàng cố gắng tác động để Trung Quốc tham gia vào thỏa thuận kiểm soát vũ khí ở cấp độ mới", đại diện thường trực Mỹ nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала