Tàu vận tải Hoa Kỳ là «lon thiếc rỉ sét»

CC BY-SA 2.0 / Naval Surface Warriors / Tàu khu trục tên lửa USS McCampbell lớp Arleigh Burke
Tàu khu trục tên lửa USS McCampbell lớp Arleigh Burke - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Denise Krepp cựu cố vấn pháp lý của Cục Hàng hải trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã gọi các tàu vận tải của Mỹ là «lon thiếc rỉ sét».

Mối đe dọa an ninh

Tàu khu trục tên lửa Hải quân Hoa Kỳ Gravely - Sputnik Việt Nam
Forbes nêu điểm yếu của Mỹ nếu xảy ra chiến tranh

Nhận xét này nêu trong bài báo công bố trên trang web của Viện Hải quân Hoa Kỳ.

«Các tàu của thời kỳ Chiến tranh Lạnh trong thành phần hạm đội của ta đã xuống cấp đáng kể, tạo ra mối đe dọa đối với sự an toàn của các nhân viên quân sự và cả an ninh quốc gia của Hoa Kỳ», - bài báo viết.

Ông Denise Krepp nêu ví dụ là tàu Cape May, hạ thuỷ vào tháng 2 năm 1972 và chiếc Altair xây dựng vào năm 1973. Thực tế các cuộc tập trận tiến hành hồi mùa thu năm 2019 cho thấy chỉ có 39 trong số 61 tàu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Số còn lại chỉ «sẵn sàng tương đối» và cần được sửa chữa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала