Hai ông Putin và Zelensky có cuộc trò chuyện qua điện thoại

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) – Hai ông Vladimir Putin và Vladimir Zelensky đã thảo luận qua điện thoại về việc chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo của các nhà lãnh đạo “Bộ tứ Norman”, văn phòng Tổng thống Ukraina cho biết.

Hai nhà lãnh đạo lưu ý sự cần thiết phải tăng cường công việc của nhóm liên lạc về Donbass ở Minsk.

 Vladimir Putin, Vladimir Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ( cuộc gặp gỡ theo  “định dạng Normandy” (09.12.2019).  - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin và ông Zelensky tiến hành điện đàm

Ngoài ra, hai Tổng thống cũng đồng ý rằng nên tập trung vào việc trao đổi tù nhân.

"Bộ tứ Norman"

Nhóm các nhà lãnh đạo từ Nga, Ukraina, Đức và Pháp, đang tìm cách giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraina. Trong năm 2015-2016, các bên đã đi đến thỏa thuận về ranh giới và giải giáp vũ khí, chuẩn bị cuộc họp ở Minsk, dẫn đến việc ký kết thỏa thuận Minsk.
Tại hội nghị thượng đỉnh lần gần đây nhất ở Paris vào ngày 9 tháng 12 năm 2019, những người tham gia đã thông qua thông cáo nhấn mạnh rằng Thỏa thuận Minsk vẫn là cơ sở cho mọi việc. Kiev, Donetsk và Lugansk cam kết:

• phân bố lực lượng đến ba khu vực mới của đường giới tuyến;

• mở các trạm kiểm soát mới;

• tiến tới việc tháo gỡ bom mìn;

• trao đổi cá nhân bị bắt giữ;

• củng cố “công thức Steinmeier” trong luật pháp Ukraina;

• đồng ý tất cả khía cạnh pháp lý về tình trạng đặc biệt của Donbass để đảm bảo hoạt động của nó trên cơ sở liên tục.

Cho đến nay, mới chỉ có việc trao đổi những người bị bắt giữ được tiến hành. Moskva đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Kiev đang trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ, trong khi chính điều này lại là yêu sách của Nga để tổ chức cuộc họp tiếp theo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала