Báo chí đưa tin người đứng đầu một bệnh viện ở Vũ Hán chết vì coronavirus

© REUTERS / StringerVirus corona ở Trung Quốc
Virus corona ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Giám đốc một trong các bệnh viện dã chiến ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã qua đời vì coronavirus COVID-19, “Nhân Dân nhật báo” đưa tin.
“Ông Lưu Trí Minh (Liu Zhiming), Giám đốc bệnh viện Vũ Xương (Wuchang) đã qua đời ngày 17 tháng 2 do nhiễm COVID-19. Ông là lãnh đạo cơ sở y tế đầu tiên chết vì coronavirus”, tờ báo cho biết.
Ở Đức, sát thủ hành nghề y thừa nhận giết chết người do nhàm chán  - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia cho biết về phương pháp mới để chẩn đoán virus corona ở Hồ Bắc

Chính quyền Trung Quốc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã thông báo cho Tổ chức Y tế thế giới về việc bùng phát bệnh viêm đường hô hấp lạ tại Vũ Hán ở miền trung nước này (tỉnh Hồ Bắc). các chuyên gia đã xác định tác nhân gây bệnh là một chủng coronavirus mới. WHO đã tuyên bố việc dịch bệnh bùng phát là tình trạng khẩn cấp toàn cầu và quy định tên gọi chính thức của bệnh này là COVID-19. Số người nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục đã vượt trên 70,5 nghìn người, tử vong 1770 người, chữa khỏi 10,8 nghìn người. Có gần 700 người bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc bị nhiễm bệnh, bao gồm 2 trường hợp ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала