Chính quyền Trung Quốc đã xác nhận chết của bác sĩ trưởng tại Vũ Hán

© AP Photo / Xiong Qi / XinhuaNhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ cho bệnh nhân bị coronavirus tại bệnh viện ở Đại học Vũ Hán
Nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ cho bệnh nhân bị coronavirus tại bệnh viện ở Đại học Vũ Hán - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Vũ Hán, bác sĩ trưởng của một bệnh viện tạm thời, được xây dựng để chiến đấu với coronavirus COVID-19 đã tử vong.

Bác sĩ trưởng đã chết vì coronavirus

Virus corona ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Báo chí đưa tin người đứng đầu một bệnh viện ở Vũ Hán chết vì coronavirus

Chính quyền Trung Quốc đã xác nhận thông tin này. Đây là cái chết đầu tiên của người đứng đầu một tổ chức y tế ở Trung Quốc do coronavirus.

Liu Zhiming năm nay 51 tuổi, anh sinh năm 1969 tại tỉnh Hồ Bắc, năm 1991 anh tốt nghiệp khoa y của Đại học Vũ Hán, chuyên nghành chẩn đoán và điều trị chấn thương đầu.

Trước đó, một bác sĩ đã chết vì coronavirus, người đầu tiên cảnh báo sự bùng phát của một căn bệnh mới ở Vũ Hán. Ngày 14 tháng 2, xác nhận thêm cái chết của một y tá trong bệnh viện Vũ Hán "Vũ Xương" -  Liu Fan đã qua đời ở tuổi 59.

Tổng cộng, hơn 72 nghìn người đã bị nhiễm một loại coronavirus mới ở Trung Quốc, trong đó 1,7 nghìn là nhân viên y tế. Bên ngoài Trung Quốc, các trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện ở 25 quốc gia, bao gồm cả Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала