Ca tử vong đầu tiên do coronavirus được ghi nhận ở Hàn Quốc

© REUTERS / Kim Hong-JiNgười dân đeo mặt nạ bảo vệ tại sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc.
Người dân đeo mặt nạ bảo vệ tại sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Hàn Quốc đã thông báo về ca tử vong đầu tiên ở nước này do coronavirus COVID-2019, có nguồn gốc được ghi nhận ở Trung Quốc. Thông tin được Yonhap đăng tải vào thứ năm, ngày 20 tháng 2, có tham chiếu đến Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Bộ Y tế.

Ca tử vong đầu tiên ở Hàn Quốc

Trên chiếc tàu Diamond Princess lại có thêm 60 người khác bị nhiễm coronavirus - Sputnik Việt Nam
Hai người nhiễm coronavirus trên tàu Diamond Princess đã chết ở Nhật Bản

Cần lưu ý rằng người đàn ông chết vì bệnh viêm phổi Vũ Hán đã ở trong bệnh viện hơn 20 năm.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Hàn Quốc, hiện tại, có tổng số 82 trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận tại nước này, nhiều hơn 31 ca so với ngày trước đó.

Bùng phát COVID-2019 được phát hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc, vào cuối tháng 12 năm ngoái. Tính đến sáng ngày 20 tháng 2, có đến 2118 người đã tử vong do coronavirus tại Trung Quốc, và đến 74,5 nghìn người nhiễm bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng tình hình hiện tại có thể "chỉ là phần nổi của tảng băng chìm".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала