Báo Mỹ đánh giá ưu điểm của hộp đạn Nga «kỳ quặc»

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhTấn công phức tạp tấn công SHAK-12
Tấn công phức tạp tấn công SHAK-12 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Báo Mỹ The National Interest gọi loại đạn Nga dành cho súng cỡ nòng 12,7x55 mm là «một thứ dị thường nhất trong số những loại đạn đang được sử dụng phổ biến», vì lực sát thương «cực kỳ mạnh» của thứ đạn này.

Loại đạn Nga «kỳ quặc»

Chẳng hạn, tuy ổ đạn có lớp vỏ dày, nhưng đồng thời lại ngắn, thích hợp để «bắn ra những viên đạn nặng bay ở tốc độ thấp».

Súng ngắn Desert Eagle 50 AE - Sputnik Việt Nam
Những khẩu súng ngắn "sát thủ" nhất thế giới

Điều đó, như NI nhấn mạnh, làm cho các hộp đạn của cỡ nòng này trở nên hữu ích để đạt tới những mục tiêu đặc biệt khác nhau, trong đó có thể triệt hạ cả kẻ thù mặc bộ giáp hiện đại mà đạn với thông số 9x39 mm thì không xuyên thủng được.

Ngoài ra, thông thường, các hộp đạn như vậy được sử dụng khi bắn từ súng bắn tỉa đặc nhiệm cỡ nòng lớn VSSK, cũng như súng lục tấn công ổ quay RSh-12.

NI cũng lưu ý đến súng trường tấn công cỡ nòng lớn ASh-12 (ShAK-12), cũng có thể dùng loại đạn «kỳ quặc» nói trên.

Báo Mỹ cũng nhắc đến tính năng công thái học của súng máy, khác biệt với những mẫu súng truyền thống của Liên Xô và Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала