Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 giảm mạnh do COVID-19

© Ảnh : Tiên Minh - TTXVNHai du khách Nga say sưa chụp ảnh tại di tích Tháp Bà Ponagar.
Hai du khách Nga say sưa chụp ảnh tại di tích Tháp Bà Ponagar. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến cho lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 giảm mạnh, đặc biệt là khách từ các nước châu Á.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng thấp nhất trong 4 năm gần đây

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến ngành du lịch, khiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2020 giảm mạnh so với tháng trước và so với cùng kì năm trước, đặc biệt khách đến từ một số nước như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc.

Cán bộ y tế mặc áo bảo hộ, khẩu trang trước khi vào chăm sóc sức khỏe cho các công dân được cách ly tại trung tâm.  - Sputnik Việt Nam
Người đàn ông đột tử không rõ nguyên nhân tại Hà Nội: Đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Tính chung hai tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,2 triệu lượt người, tăng 4,8% so với cùng kì năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất của 2 tháng các năm 2016-2020. Tốc độ tăng khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 tháng các năm 2016-2020 lần lượt là: 17,5%; 33%; 29,7%; 8% và 4,8%.

Do sự bùng phát của đại dịch COVID-19, các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc bị dừng từ 1/2. Đồng thời, các cửa khẩu bị siết chặt và tạm ngừng xuất nhập cảnh đối với khách Trung Quốc. Ngoài ra, các hãng hàng không của Việt Nam cũng giảm tần suất bay đến Hàn Quốc.

Lượng khách quốc tế từ châu Á, châu Mỹ, châu Úc giảm mạnh

Trong tháng 2 (21/1-20/2), lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 1.242,7 nghìn lượt người, giảm 37,7% so với tháng trước và giảm 21,8% so với cùng kì năm trước. Trong đó, khách đến từ châu Á giảm 27,2%; từ châu Mỹ giảm 21,1%; từ châu Úc giảm 18,4%; từ châu Âu tăng 6,1%; từ châu Phi tăng 11,6%.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm phòng chống COVID-19

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 2.616 nghìn lượt người, tăng 8%; bằng đường bộ đạt 485 nghìn lượt người, giảm 20,7%; bằng đường biển đạt 135 nghìn lượt người, tăng 146,1%. Đáng chú ý, lượng khách đến từ châu Á vẫn chiếm tỉ trọng chính với 75,1% tổng số khách du lịch đến Việt Nam, tăng 4,7% so với cùng kì năm trước.

Trong đó, khách đến từ Trung Quốc đạt 838 nghìn lượt người, giảm 5,8%; Hàn Quốc 790 nghìn lượt người, tăng 2,4%; Nhật Bản 163 nghìn lượt người, tăng 8%; Đài Loan 169 nghìn lượt người, tăng 19,9%; Malaysia 93 nghìn lượt người, tăng 1,6%; Thái Lan 107 nghìn lượt người, tăng 34,5%; Singapore 41,8 nghìn lượt người, giảm 4%.

Việt Nam đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN về lượng khách quốc tế

Theo số liệu báo cáo của các nước tại Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF 2020, năm 2019, du lịch Việt Nam đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế, vượt qua Indonesia (khoảng 16 triệu lượt), vươn lên vị trí thứ 4 khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan, Malaysia và Singapore.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam
Thế giới khen tinh thần chống dịch Covid-19 như chống giặc của Việt Nam

Năm 2019, gần 80% khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không, cao hơn đáng kể so với mức bình quân của thế giới là 58% (số liệu năm 2018, theo Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc – UNWTO).

Theo Tổng cục Du lịch, đạt được kết quả trên là sự tổng hòa của nhiều điều kiện. Sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, phong phú với nhiều loại hình phù hợp với nhiều đối tượng khách khác nhau như du lịch biển đảo nghỉ dưỡng, sinh thái cộng đồng, mạo hiểm, đô thị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала