Hoa Kỳ đề xuất đưa người dân đến sống tại các bệnh viện tâm thần

© Fotolia / AnkihoglundNgười mắc bệnh tâm thần
Người mắc bệnh tâm thần - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mỹ đã tìm ra công dụng mới cho các bệnh viện trống. Các phòng khám đóng cửa, các viện tâm thần và nhà điều dưỡng sẽ một lần nữa “hồi sinh”, trở thành nhà ở cho những người về hưu có thu nhập thấp, theo Forbes.

“Cuộc sống mới” của các bệnh viện tâm thần

Tổng thống Mỹ Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Ông Trump tuyên bố rằng Mỹ cần mở thêm các bệnh viện tâm thần

Theo đó, các trung tâm điều trị đóng cửa sẽ được mở lại để làm nơi cư trú cho những người cao tuổi có thu nhập dưới 50% mức thu nhập trung bình, cũng như cho những người tham gia Illinois Supportive Living Program (chương trình dành cho người khuyết tật nhằm duy trì lối sống độc lập). Loại nhà ở mới này sẽ phổ biến trên toàn quốc, từ Los Angeles (California) đến New York (tiểu bang New York).

Cơ quan chủ quản xây dựng có kế hoạch sử dụng bệnh viện Ravenswood, 81 triệu đô la đã được phân bổ cho việc sửa chữa.

Các cư dân tương lai sẽ có phòng nghỉ chung, thư viện, phòng máy tính và sân thượng trên tầng mái. Đối với những người tham gia Illinois Supportive Living Program, sẽ có phòng ăn, phòng vật lý trị liệu, phòng xem TV chung và bác sĩ trực. Bệnh viện dự kiến ​​sẽ mở của vào mùa hè năm 2021.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала