Người phụ nữ mang thai được giải cứu từ một con rắn hổ mang bốn mét

Đăng ký
Tại thành phố Phatthalung của Thái Lan, một con rắn hổ mang chúa dài bốn mét đã bò đến một phụ nữ mang thai. Người mẹ tương lai đã được cứu bởi hàng xóm của mình, theo trang mạng Newsflare.

Nong Tanwapanich, 24 tuổi, nhận thấy một con rắn khổng lồ trong sân nhà của chính mình. Hàng xóm của cô nghe thấy tiếng hét của cô và chạy đến giải cứu. Anh gọi nhân viên cứu hộ, nhưng không ngồi chờ họ đến.

Bà nội trợ sợ hãi khi bắt gặp con rắn trong bếp. - Sputnik Việt Nam
Bà nội trợ sợ hãi khi bắt gặp con rắn trong bếp

Khi những người cứu hộ đến, con rắn hổ mang đã bị bắt và trói vào một cây cao su. Người dân địa phương đã đến xem con bò sát này.

Khi tôi còn nhỏ, họ nói với tôi rằng nếu một con rắn hổ chúa đến thăm một ngôi nhà nơi có một phụ nữ mang thai, điều đó có nghĩa là nó bảo vệ đứa bé, anh ấy nói.

Rắn hổ mang chúa

Loài bò sát này được coi là loài rắn độc lớn nhất trên hành tinh. Nọc độc của chúng gây tê liệt cơ hô hấp, dẫn đến ngừng thở. Một người có thể chết sau 15 bị rắn cắn. Trong tự nhiên, rắn hổ mang chúa chủ yếu ăn các loài rắn khác. Chúng có thể sống mà không cần thức ăn đến ba tháng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала