Trận Hà Nội – Nam Định vẫn diễn ra theo lịch trên sân Hàng Đẫy

© Ảnh : Thành Đạt - TTXVN V.League 2020: Hà Nội giành chiến thắng 4 - 2 trước Dược Nam Hà Nam Định
 V.League 2020: Hà Nội giành chiến thắng 4 - 2 trước Dược Nam Hà Nam Định - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trận đấu ở vòng 1 V-League 2020 giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định sẽ diễn ra theo kế hoạch trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ hôm nay (7/3).

Trận Hà Nội – Nam Định không bị hoãn vì COVID-19

Tối 6/3, Bộ Y tế thông báo Hà Nội có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, đồng thời là ca thứ 17 tại Việt Nam. Một số khu vực ở thủ đô đã được phong toả để tiến hành kiểm tra, ngăn lây lan dịch bệnh.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ Câu lạc bộ Hà Nội (áo tím) và cầu thủ Câu lạc bộ Tp. Hồ Chí Minh (áo đỏ) trong trận trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia tranh cúp Thaco 2019 - Sputnik Việt Nam
CLB TP.HCM thua CLB Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp

Ngay sau đó, xuất hiện thông tin trận đấu đáng chú ý giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định vào 19 giờ ngày 7/3 trên sân Hàng Đẫy sẽ phải hoãn lại để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, sau cuộc họp vào sáng 7/3 giữa Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT), trận đấu được quyết định vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu. Sân Hàng Đẫy sẽ không có khán giả đến theo dõi để đề phòng sự lây lan của dịch COVID-19.

Riêng trận Hà Nội– Nam Định được đề cao cảnh giác vì có thể có các nhóm CĐV tụ tập ở phía ngoài sân. Nếu có, lực lượng an ninh được yêu cầu giải tán lập tức.

Hiện VPF chưa quyết định hoãn 4 trận vào ngày 8/3 do còn chờ theo dõi diễn biến dịch ở địa phương có đội bóng chủ nhà. Cụ thể, 4 trận đấu này là: Hà Tĩnh gặp Viettel, Thanh Hóa gặp Hải Phòng, Bình Dương gặp Đà Nẵng và Sài Gòn FC gặp SLNA.

Sự lây lan với tốc độ chóng mặt của dịch COVID-19 trên thế giới khiến các giải đấu bóng đá liên tục bị trì hoãn. Ở gần Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan là hai quốc gia cho hoãn toàn bộ các giải đấu.

Theo kế hoạch ban đầu, V-League 2020 khởi tranh vào ngày 21/2 nhưng do dịch COVID-19, giải phải lùi ngày khởi tranh xuống 6/3. Ở hai trận đấu sớm nhất diễn ra chiều 6/3, HAGL thắng Than Quảng Ninh 1-0 và TP.HCM thắng Quảng Nam 3-1 trên sân khách.

HLV Park Hang-seo sẽ dự khán trận Sài Gòn – SLNA

Ngày 5/3, trợ lý Lee Young-jin và chuyên gia thể lực Park Sung-gyun chính thức hoàn thành thời hạn tự cách ly 14 ngày. Cả hai đều được cơ quan y tế xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh và có thể trở lại với công việc một cách bình thường.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2019  - Sputnik Việt Nam
FIFA: Các liên đoàn quốc gia sẽ được đề xuất hoãn thi đấu World Cup 2022 ở châu Á

Được biết, sau khi hết thời hạn tự cách ly vào ngày 7/3, đúng ngày 8/3, HLV Park Hang-seo sẽ vào TP.HCM xem trận Sài Gòn – SLNA lúc 18 giờ trên sân Thống Nhất. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã chỉ đạo trợ lý Lee Young Jin dự khán trận đấu trên SVĐ Quảng Nam giữa CLB Quảng Nam và CLB TP.HCM trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2020. Trong khi đó, chuyên gia thể lực Park Sung-gyun có mặt tại SVĐ Pleiku để theo dõi trận đấu giữa HAGL và Than Quảng Ninh.

Ngày 21/3, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Kyrgyzstan, diễn ra vào ngày 26/3 trên SVĐ Bình Dương.

Sau trận đấu này, đội tuyển sẽ di chuyển sang Malaysia để thi đấu với đội chủ nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 của Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 31/3 trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала