Iran yêu cầu dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt để chiến đấu với coronavirus

Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) – Tehran tuyên bố với Tổng thư ký LHQ Anthony Gutteres rằng cần phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran để chiến đấu chống coronavirus, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nói.
"Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, các bản sao bức thư này được gửi tới người đứng đầu các tổ chức quốc tế và bộ trưởng ngoại giao của tất cả các nước, với nội dung nêu rõ rằng cần phải dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt đơn phương và bất hợp pháp của Mỹ đối với Iran trong cuộc chiến với coronavirus", - ông Mousavi viết trên Twitter.

Số các ca nhiễm coronavirus ở Iran đã vượt quá 10 nghìn

Mohammad Javad Zarif - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Iran gắn lệnh trừng phạt của Mỹ với sự lây lan dịch coronavirus
“Từ hôm qua cho tới hôm nay đã xác định được 1075 trường hợp nhiễm coronavirus, như vậy tổng số ca nhiễm bệnh lên tới 10.075. Trong vòng một ngày có 75 bệnh nhân tử vong, tổng cộng đã có 429 nạn nhân”, - ông viết trên Twitter, trích dẫn số liệu thống kê về coronavirus kể từ ngày 19/2.

Theo ông, trong số hơn 10 nghìn người nhiễm coronavirus đã có 3276 người khỏi bệnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала