Người đoán trước cuộc khủng hoảng năm 2008 đưa ra "dự báo xấu"

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhđồng đô la
đồng đô la - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà kinh tế Jesse Colombo nói rằng thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính mới, có thể trầm trọng hơn lần trước, cổng thông tin Independent cho biết.

Cơ chế kích hoạt

Theo truyền thông, ông Jesse Colombo đã đoán trước được cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nhà phân tích chỉ ra sự tồn tại của cái gọi là "bong bóng" trên thị trường bất động sản châu Âu, chứng khoán Mỹ và các nước khác. Các “bong bóng” này có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Chủ tọa-Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde trước nghi lễ tiếp tân trọng thể nhân danh Chủ tịch Trung Quốc vinh danh các Trưởng phái đoàn đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh G20 - Sputnik Việt Nam
Lagarde nói về mối đe dọa lặp lại cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008

Ông lưu ý rằng sự lây lan của chủng coronavirus mới có thể là tác nhân gây ra một cuộc khủng hoảng sắp tới.

“Chúng ta đã đến gần một cuộc suy thoái, trước khi ai đó nghe về coronavirus”, - ông Colombo nhấn mạnh.

Nhà kinh tế cho rằng cuộc khủng hoảng hiện tại có thể tồi tệ hơn những gì ông dự đoán trong năm 2008, bởi vì, theo ông, tổng khối lượng nợ ở các phân khúc khác nhau đã tăng gần một trăm nghìn tỷ đô la.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала