https://sputniknews.vn/20200312/trung-quoc-phat-trien-mot-loai-robot-de-lay-mau-benh-pham-xet-nghiem-coronavirus-8802371.html
Trung Quốc phát triển một loại robot để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm coronavirus
Trung Quốc phát triển một loại robot để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm coronavirus
MATXCƠVA (Sputnik) - Ở Trung Quốc vừa xuất hiện một loại robot thông minh có thể lấy dịch từ cổ họng để chẩn đoán nhiễm coronavirus chủng mới, phát triển này... 12.03.2020, Sputnik Việt Nam
2020-03-12T21:07+0700
2020-03-12T21:07+0700
2020-03-12T21:07+0700
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/383/62/3836247_0:83:3328:1965_1920x0_80_0_0_1a1fe6a090898f2d0bfb22eb1c81c979.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/383/62/3836247_35:0:3293:2048_1920x0_80_0_0_472e152819016e080c185c857c1fde46.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
châu á, thế giới, khoa học, xã hội
châu á, thế giới, khoa học, xã hội
Trung Quốc phát triển một loại robot để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm coronavirus
MATXCƠVA (Sputnik) - Ở Trung Quốc vừa xuất hiện một loại robot thông minh có thể lấy dịch từ cổ họng để chẩn đoán nhiễm coronavirus chủng mới, phát triển này sẽ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm cho các nhân viên y tế, theo trang web của Rospotrebnadzor.
"Trung Quốc đã phát triển một robot thông minh để lấy dịch họng. Loại robot mới này được thiết kế để giúp chẩn đoán nhiễm coronavirus và giảm nguy cơ nhiễm bệnh đối với các nhân viên y tế", - trích thông cáo.
Robot bao gồm một cánh tay cơ khí ở dạng rắn, máy nội soi, thiết bị để truyền dữ liệu không dây và thiết bị đầu cuối tương tác, trang web cho biết thêm.
Mục tiêu chính là giảm nguy cơ lây bệnh
Trong khi lấy dịch họng, nhân viên y tế phải tiếp xúc rất gần với bệnh nhân, điều này làm tăng nguy cơ lây bệnh. Các nhà phát triển tin rằng robot mới sẽ bảo vệ các nhân viên y tế tránh bị lây nhiễm coronavirus.
Ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố sự bùng phát của đại dịch coronavirus chủng mới. Khoảng 120 nghìn người tại hơn 100 quốc gia đã bị nhiễm bệnh, hầu hết đã hồi phục, hơn 4 nghìn người đã chết.