Mỹ đánh Iraq để đáp trả cuộc tấn công vào căn cứ Tadji

© Ảnh : U.S. Army/Sgt. Kissta FeldnerCăn cứ của Mỹ.
Căn cứ của Mỹ. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ đánh Iraq để đáp trả vụ tấn công tên lửa hôm thứ Tư khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng, hãng thông tấn Reuter dẫn nguồn hai quan chức đưa tin.
“Hoa Kỳ đang tiến hành đáp trả vụ tấn công tên lửa ở Iraq hôm thứ Tư”, hãng thông tấn đưa tin. Nguồn tin của Reuters không nói rõ Mỹ đánh vào các mục tiêu nào.

Kênh truyền hình Fox News nhận định rằng mục tiêu tấn công có thể là “các nhóm quân được Iran hậu thuẫn”.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ Kenneth McKenzie - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ đưa các hệ thống phòng thủ tên lửa đến Iraq để chống Iran

Vào chiều hôm thứ Tư, khoảng 15 quả tên lửa cỡ nhỏ rơi trúng khu vực căn cứ quân sự Taji ở Iraq, nơi đồn trú của lực lượng liên quân chống lại “Nhà nước Hồi giáo”* do Mỹ đứng đầu. Sau đó phát hiện bệ phóng tự tạo được đặt trên một chiếc xe tải nằm cách căn cứ vài kilomét. Có tin 3 binh sĩ liên quân thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Ông Tahsin al-Khafaji, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Liên quân Iraq nói với Sputnik hôm thứ Năm rằng các binh sĩ Iraq cũng bị thương trong vụ tấn công này.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала