Lầu Năm Góc và Lockheed Martin sẽ “chiến đấu” với nhau vì F-35

© Ảnh : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamF-35A Lightning II của Không quân Hoa Kỳ
F-35A Lightning II của Không quân Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Quốc phòng Mỹ và công ty Mỹ Lockheed Martin đang đấu tranh để truy cập dữ liệu của Hệ thống báo cáo về sự cố, phân tích và biện pháp khắc phục (Failure reporting, analysis and corrective action system (FRACAS) của máy bay chiến đấu F-35 Lightning II thế hệ thứ năm, như tin đưa của Jane’s.

Cuộc đấu tranh để truy cập dữ liệu

Dẫn nguồn là một cựu nhân viên tham gia chương trình Joint Strike Fighter (JSF), theo đó Lầu năm góc lãnh đạo việc tạo ra F-35 Lightning II, ấn phẩm viết rằng quân đội quan tâm đến bộ dữ liệu FRACAS về thời gian trục trặc trung bình của các thành phần khác nhau trong máy bay, đặc biệt là các radar.

Người sáng lập Tesla Ilon Musk - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia quân sự nhận xét tuyên bố của Musk về “sát thủ” máy bay tàng hình F-35

Jane's viết rằng những thông tin như vậy sẽ cho phép quân đội xác định danh sách các thành phần máy bay chiến đấu có tuổi thọ thực tế là năm nghìn giờ, mặc dù tài liệu thiết kế đưa ra con số mười nghìn giờ, cũng như các chi tiết mất nhiều thời gian để sửa chữa.

Lầu năm góc không đồng ý với các yêu cầu như vậy của Lockheed Martin, vì công ty này cho rằng dữ liệu FRACAS là tài sản trí tuệ của mình.

Lầu năm góc tuyên bố rằng công ty chỉ sở hữu quyền thiết kế và sản xuất máy bay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала