Xe chở phạm nhân về trại giam gặp sự cố, 1 cán bộ công an hy sinh

© Ảnh : Nguyễn AnTài xế Huỳnh Ngọc Thu tại cơ quan điều tra.
Tài xế Huỳnh Ngọc Thu tại cơ quan điều tra. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong lúc đang chở phạm nhân về trại giam, chiếc xe gặp sự cố nổ lốp khiến 1 chiến sĩ cảnh sát tử vong.

Đại úy Công an tử nạn trong lúc dẫn giải phạm nhân

Ngày 14/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết một ô tô chở phạm nhân của Công an thành phố Ninh Bình đã gặp sự cố nổ lốp trên đường chở phạm nhân về Trại tạm giam Công an tỉnh tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô. Sự việc khiến 1 cán bộ công an hy sinh, 2 cán bộ công an và 2 phạm nhân bị thương.

© Ảnh : Lao ĐộngHiện trường vụ tai nạn.
Xe chở phạm nhân về trại giam gặp sự cố, 1 cán bộ công an hy sinh - Sputnik Việt Nam
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 13/3, Đại úy Phạm Hồng Sơn và Đại úy Đinh Văn Quý (Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) cùng với Thượng sỹ Phạm Ngọc Tuân (lái xe Đội chính trị - Hậu cần), Công an thành phố Ninh Bình, thi hành lệnh đưa 2 đối tượng vào Trại tạm giam Công an tỉnh phục vụ công tác điều tra, xét xử, thi hành án hình sự.

Hiện trường vụ việc. - Sputnik Việt Nam
Thừa Thiên- Huế: Phó Trưởng Công an huyện tử vong bất thường ở nhà nghỉ

Việc di chuyển được thực hiện bằng ô tô BKS 35A-002.02 chuyên dụng chở phạm nhân. Thượng sỹ Phạm Ngọc Tuân là người điều khiển xe. Khi đến đến Km15+800 quốc lộ 1, đoạn qua xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, xe bất ngờ nổ lốp và bị mất lái đâm vào cột đèn cao áp bên đường, khiến xe bị lật nghiêng. Hậu quả khiến Đại úy Đinh Văn Quý tử vong, 4 người còn lại trên xe đều bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Lãnh đạo công an tỉnh cũng quyết định tổ chức tang lễ cho Đại úy Đinh Văn Quý theo nghi lễ lực lượng công an nhân dân.

Đại úy Công an ở Vũng Tàu hy sinh sau khi bị ô tô chạy 100 km/h tông trúng

Ngày 13/3, theo nguồn tin từ cơ quan Công an phường 12 (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Đại úy Hoàng Duy Tính (35 tuổi; cán bộ Công an phường 12) đã tử vong trong bệnh viện Chợ Rẫy. Đại úy Tính là nạn nhân trong vụ ô tô chạy với tốc độ khoảng 100km/h tông phải khi đang làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng đưa chiếc xe bị tai nạn ra khỏi hiện trường - Sputnik Việt Nam
Tai nạn ở Phú Yên: Xe khách lật xuống mương, 26 người bị thương

Cụ thể, vào khoảng 1h 25 phút sáng ngày 10/3, Đại úy Hoàng Duy Tính và Đại úy Ngô Tiến Bình công tác tại Công an phường 12 (TP Vũng Tàu) cùng ông Nguyễn Văn A (bảo vệ dân phố) chạy trên hai xe máy đi tuần tra, đảm bảo an ninh địa bàn. Tới khu vực trước số nhà 97 Phước Thắng, phường, TP Vũng Tàu thì bị 1 xe ô tô 7 chỗ hiệu Huyndai BKS 72A-160.58 chạy với tốc độ khoảng 100km/h tông trúng.

Hậu quả, bảo vệ dân phố Nguyễn Văn A, Đại úy Hoàng Duy Tính và Đại úy Ngô Tiến Bình bị thương nặng. Cả 3 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó Đại úy Tính bị chấn thương sọ não, xuất huyết não nên đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, đối tượng lái ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy tìm ô tô gây tai nạn.

Đến 10h ngày 10/3, tài xế Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận mình là người lái ôtô gây ra vụ tai nạn trên. Theo trình bày của tài xế này, lý do gây ra tai nạn là do buồn ngủ và không chú ý quan sát, chạy xe quá tốc độ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала