Từ đầu năm đến nay, những người giàu nhất thế giới đã mất gần một nghìn tỷ đô la

© AP Photo / Francois MoriBernard Arnault.
Bernard Arnault. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Kể từ đầu năm 2020, tài sản của những người giàu nhất thế giới đã giảm tổng cộng gần 1 nghìn tỷ đô la, theo ước tính của Bloomberg.

Tác động của coronavirus đối với thị trường thế giới

Những lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của coronavirus có tác động mạnh mẽ đến thị trường toàn cầu. Các sàn giao dịch của Mỹ đã sụt 9,5-10% vào thứ Năm tuần trước, trong khi chỉ số của các sàn giao dịch châu Âu giảm 11-16,6% sau khi Donald Trump tuyên bố lệnh cấm 30 ngày nhập cảnh từ châu Âu vào Mỹ do coronavirus.

Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba - Sputnik Việt Nam
Nhà sáng lập Alibaba trở thành người giàu nhất châu Á
"Vào thứ Năm, 500 người giàu nhất thế giới đã mất tới 331 tỷ USD, đây là mức giảm lớn nhất của một ngày trong lịch sử 8 năm của Bloomberg Billionaires Index (BBI). Điều này đã đẩy tổng thiệt hại hàng năm lên 950 tỷ USD", - cơ quan cho biết.

Như vậy, kể từ đầu năm, những người giàu nhất thế giới đã mất 16% tổng vốn chủ sở hữu. Cụ thể, người đứng đầu LVMH của Pháp, Bernard Arnault, đã mất 9,5 tỷ đô la và vốn của CEO Jeff Bezos của Amazon đã giảm 8,1 tỷ đô la.

Chỉ số được tính dựa trên giá trị cổ phiếu của các công ty mà các tỷ phú sở hữu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала