Nga ngừng cấp visa cho người nước ngoài

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các cơ quan ngoại giao Nga ngừng xét và cấp visa-thị thực cho người nước ngoài, kể cả dưới dạng điện tử, - như tuyên bố của bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao LB Nga.

Nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng biện pháp này là do hoàn cảnh đặc biệt và mang tính chất tạm thời. Trong đó, các hạn chế sẽ không gồm:

  • nhân viên được cấp đăng ký và bổ nhiệm của các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự nước ngoài,
  • các tổ chức quốc tế và văn phòng đại diện của họ, 
  • các đại diện chính thức khác của quốc gia nước ngoài ở Nga, cũng như thành viên gia đình họ, 
  • người điều khiển xe ô tô lưu thông quốc tế, phi hành đoàn máy bay, thuỷ thủ đoàn tàu biển và sông, tổ lái xe lửa và các đội đầu máy xe lửa liên vận quốc tế,
  • thành viên các phái đoàn chính thức và những nhân vật có visa ngoại giao, công vụ cũng như những người được cấp visa phổ thông do có thân nhân qua đời,
  • người thường trú trong lãnh thổ LB Nga,
  • người quá cảnh qua các điểm biên giới đường không.

Nga đóng cửa biên giới không cho nhập cảnh do coronavirus

Trước đó, Chính phủ LB Nga quyết định tạm thời hạn chế người nước ngoài và người không quốc tịch nhập cảnh vào Nga do sự lây lan coronavirus.

Hạn chế sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 3 và sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 5. Lệnh cấm không áp dụng cho tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa, cũng như cho các nhà ngoại giao và những người thường trú tại Nga.

Theo Thủ tướng Mikhail Mishustin, biện pháp này phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. 

Tình hình lây nhiễm coronavirus tại LB Nga

Truyền nước trong bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Số bệnh nhân nhiễm coronavirus ở Nga đã là 93 người
Tính đến ngày 17 tháng 3, tại Nga xác nhận 114 trường hợp nhiễm bệnh do chủng coronavirus mới, - Phó Thủ tướng Tatiana Golikova thông báo.

10 người mắc bệnh sau khi tiếp xúc với các vị khách từ bên ngoài tới Nga, - bà nói thêm.

“Tại Liên bang Nga, đến thời điểm này ghi nhận có 114 người bệnh tại 26 khu vực của đất nước. Trong số đó, 5 người đã hồi phục và được xuất viện. 109 người đang ở trong bệnh viện, 106 người trong số này là thể bệnh nhẹ và không bộc lộ bất kỳ triệu chứng nào”, - Phó Thủ tướng Golikova thông báo tại cuộc họp của Tổng thống với các thành viên Chính phủ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала