Việt Nam truy tố cựu quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng

© Ảnh : Nguyễn Hưng/ZingNguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị khởi tố. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị khởi tố. Ảnh: Nguyễn Hưng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam Nguyễn Văn Hiến vừa bị Viện Kiểm sát Quân sự Trung ưng truy tố cùng 7 bị can liên quan vụ sai phạm đất đai xảy ra tại 3 khu đất đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Văn Hiến, vì quá tin tưởng cấp dưới, đã ký phê duyệt mà không kiểm tra để đưa ba khu đất quốc phòng vào kinh doanh kinh tế trái quy định, gây thất thoát cho Nhà nước tới 939 tỷ đồng.

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến liên quan đến Út trọc

Ngày 17.3, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam Nguyễn Văn Hiến bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến phát biểu trong lễ kỷ niệm 60 năm Hải quân Việt Nam tại quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa năm 2015 - Sputnik Việt Nam
Vụ Út trọc: nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị khởi

Cụ thể, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam Nguyễn Văn Hiến và 7 bị can liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại 3 khu đất đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Cùng với ông Nguyễn Văn Hiến, còn có 7 người khác liên quan trong vụ án này. Trong đó có bị can Bùi Như Thiềm – Cựu Trưởng phòng Kinh tế Quân chủng Hải quân, Bùi Văn Nga – Cựu Giám đốc Công ty Hải thành, Đoàn Mạnh Thảo – Cựu Trưởng phòng Tài chính Quân chủng Hải quân, Trần Trọng Tuấn – Tất cả đều bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”.

Liên quan vụ án nghiêm trọng này của Bộ Quốc phòng Việt Nam còn có bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) – cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Phạm Văn Duyệt (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình), Vũ Thị Hoan (cựu Giám đốc công ty Yên Khánh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vì sao cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Hiến bị truy tố?

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, ông Nguyễn Văn Hiến đã quá tin tưởng cấp dưới, không kiểm tra rồi ký duyệt các văn bản để đưa ba khu đất quốc phòng ( khu đất số 2, số 7-9 và 9-11, tổng cộng hơn 7.300 mét vuông trên đường Tôn Đức Thắng) vào liên doanh kinh tế trái quy định của Bộ Quốc phòng, Chính phủ và Luật Đất đại năm 2003. Cựu Tư lệnh Quân chủng Hải Quân Việt Nam cũng không kiểm tra hay chỉ đạo kiểm tra năng lực thực tế của Công ty Yên Khánh. Ông Hiến cũng không thanh tra việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng 3 khu đất, không kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến Thứ trưởng Bộ quốc phòng (bên phải hàng đầu) kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân - Sputnik Việt Nam
Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị xem xét kỷ luật
Cụ thể, cáo trạng xác định, ông Nguyễn Văn Hiến, sau khi ủy quyền cho Giám đốc Công ty Hải Thành ký hợp đồng, đã không kiểm tra thực hiện các đơn vị liên quan dẫn đến việc các đối tác bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi thế chấp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sở hữu cho bên thứ ba.

Hậu quả  của vụ việc khiến Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý sử dụng ba khu đất  trong 49 năm, khiến ngân sách nhà nước thất thoát 939 tỷ đồng.

Cao trạng nêu rõ, ba khu đất trên có nguồn gốc là đất Quốc phòng, do Quân chủng Hải quân quản lý. Ngày 13.3.2016, Thường vụ, Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã họp và nhất trí thông qua phương án hợp tác kinh doanh các khu đất trên, giao chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo trực tiếp chỉ đạo.

Theo đó, cơ quan chức năng và phía công ty Hải Thành sẽ phối hợp đề xuất, tổ chức thực hiện hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp trên ba khu đất này. Tuy nhiên, việc hợp tác phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và mang lại lợi ích cho quân chủng.

Trong quá trình thực hiện, các bị can Thiềm, Nga, Thảo đã đề xuất với Thường vụ, Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân thực hiện các phương án chuyển đổi mục đích sử dụng ba khu đất từ đất Quốc phòng sang đất làm kinh tế, trái quy định của pháp luật.

Với cương vị Tư lệnh Quân chủng Hải quân khi đó, ông Nguyễn Văn Hiến đã ký nhiều văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan xin chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng đưa ba khu đất vào hợp tác kinh doanh xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê.

Đề xuất được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng nhất trí về chủ trương nhưng chỉ đạo “không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất vì sẽ bị mất đất”. Tuy nhiên sai phạm của các bị can đã khiến cả ba khu đất này đều rơi vào tay tư nhân.

Cú bút sa của cựu Tư lệnh Hải quân Nguyễn Văn Hiến

Tháng 7.2006, ông Hiến ký quyết định giao lô đất số 2 cho Công ty Hải Thành sử dụng vào mục đích hợp tác liên doanh làm kinh tế với Công ty Cảnh Hưng để thành lập Công ty TNHH liên doanh Cảnh Hưng Hải Thành, với vốn điều lệ 15 triệu USD (trong đó: Công ty Hải Thành - 10%, Công ty Cảnh Hưng - 90%) trong thời hạn 49 năm.

Tháng 11.2007, Đoàn Mạnh Thảo ký báo cáo giải trình về 3 phương án cho Công ty Cảnh Hưng thuê lô đất số 2 gửi các ủy viên Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Hải quân. Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã tổ chức phiên họp mở rộng, qua đó nhất trí phương án "chuyển sang hình thức liên doanh góp vốn".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp. - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính Trị kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến
Ngày 17.12.2007, UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định phê duyệt giá trị khu đất số 2 là 187 tỉ đồng. Công ty Hải Thành có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước số tiền này khi lấy khu đất làm dự án.

Bị can Đoàn Mạnh Thảo đã trình ông Nguyễn Văn Hiến ký các văn bản gửi UBND TP.HCM xin được ghi thu, ghi chi tiền sử dụng khu đất số 2 với nội dung:

“Việc nộp số tiền chuyển quyền sử dụng khu đất số 2 là 187 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước là rất khó khăn đối với kinh phí của Bộ tư lệnh Hải quân và Công ty Hải Thành. Đề nghị UBND TP.HCM xem xét giải quyết cho ghi thu, ghi chi số tiền này vào thẳng tài khoản của QCHQ, sau đó QCHQ sẽ chi cho Công ty Hải Thành để tạo một phần vốn đầu tư dự án. Khi dự án đi vào hoạt động, Bộ tư lệnh Hải quân chỉ đạo Công ty Hải Thành chuyển toàn bộ tiền thu được về Bộ tư lệnh sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước”.

Căn cứ trên văn bản này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính thống nhất đồng ý.

Ngày 21.5.2008, các bên đã ký hợp đồng góp vốn, theo đó xác định giá trị góp vốn của Công ty Hải Thành là 187 tỉ đồng bằng giá trị quyền sử dụng khu đất số 2 với thời hạn trong 49 năm.

Hiện tại, công ty Cảnh Hưng Hải Thành đã xây dựng tòa nhà 27 tầng nổi, 4 tầng hầm. Trong đó đã hoàn thiện 9 tầng, đang cho thuê làm văn phòng.

Công ty Cảnh Hưng đã bán hết cổ phần cho một số đối tác (chiếm 90% giá trị vốn góp). Tuy nhiên, tính đến nay, công ty Hải Thành vẫn chưa nộp số tiền sử dụng đất 187 tỉ đồng cho Quân chủng Hải quân.

Tương tự, lô đất tại địa chỉ số 9-11 Tôn Đức Thắng vốn được Bộ Quốc phòng giao cho Công ty Hải Thành quản lý.

Công ty Hải Thành cũng đã ký biên bản ghi nhớ với công ty Mai Anh để thực hiện dự án xây dựng cao ốc đa năng tại đây với thời hạn 49 năm.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến phát biểu trong lễ kỷ niệm 60 năm Hải quân Việt Nam tại quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa năm 2015 - Sputnik Việt Nam
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Từ tướng lĩnh cấp cao Quân đội Việt Nam đến đề nghị xem xét kỷ luật
Hai bên đã ký hợp đồng liên doanh thành lập Công ty TNHH Mai Thành, vốn điều lệ 15 triệu USD (Công ty Hải Thành 10% và Công ty Mai Anh góp 90%).

Mỗi năm, công ty Mai Anh bảo đảm thanh toán cho công ty Hải Thành một khoản thu nhập ổn định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty liên doanh là 115.032 USD/năm.

Sau khi liên doanh đi vào hoạt động, khoản thu nhập này sẽ do công ty liên doanh thanh toán cho công ty Hải Thành.

Khu đất số 9-11 Tôn Đức Thắng do UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt có giá trị quyền sử dụng là 248 tỉ đồng. Tương tự như trên, số tiền sử dụng đất này được chuyển cho Quân chủng Hải quân. Ngày 8.9.2008, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất số 9-11 Tôn Đức Thắng cho công ty Hải Thành. Theo đó, mục đích sử dụng của khu đất này là đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng 50 năm.

Công ty Hải Thành và công ty Mai Anh sau đó ký phụ lục sửa đổi hợp đồng liên doanh, xác định vốn điều lệ của công ty liên doanh là 510 tỉ đồng. Trong số đó, công ty Hải Thành góp 248 tỉ bằng giá trị quyền sử dụng khu đất, tương ứng 48,64% với thời hạn 50 năm, công ty Mai Anh góp 261 tỉ đồng, tương ứng 51,36%.

Ngày 28.11.2013, theo đề nghị của Công ty Hải Thành, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ công ty Hải Thành sang Công ty TNHH Mai Thành. Tháng 12-2009, các bên liên doanh ký điều lệ công ty TNHH Mai Thành sửa đổi, theo đó xác định vốn điều lệ công ty liên doanh là 1.050 tỉ đồng.

Trong đó, công ty Mai Anh chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho Công ty TCO Việt Nam (Công ty Mai Anh còn 276 tỉ đồng chiếm 26,37%, Công ty TCO 525 tỉ đồng chiếm 50% vốn điều lệ), còn công ty Hải Thành tiếp tục giữ nguyên số vốn góp.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sang Công ty TCO và Công ty TNHH Mai Thành.

Công ty TNHH Mai Thành đã xây dựng xong tòa nhà 34 tầng, hiện đang cho thuê làm văn phòng. Và cho đến nay, công ty Hải Thành vẫn chưa nộp về Quân chủng Hải quân số tiền sử dụng đất 248 tỉ đồng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала