Nhà sinh vật học cho biết điều kiện chấm dứt đại dịch coronavirus

© REUTERS / ALY SONGNgười đàn ông đeo mặt nạ trên nền của trung tâm tài chính Lujiazui ở Thượng Hải
Người đàn ông đeo mặt nạ trên nền của trung tâm tài chính Lujiazui ở Thượng Hải - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quá trình tiến hóa của chủng coronavirus mới trong cơ thể người, cũng như sự xuất hiện của khả năng miễn dịch đối với nó ở 70% dân số quốc gia, là điều kiện tự nhiên để chấm dứt dịch bệnh, Tiến sĩ Khoa học Sinh học, Giáo sư tại Trường Sinh học Hệ thống GMU (Hoa Kỳ) Ancha Baranova nói với Sputnik.

Làm thế nào để ngăn chặn sự lây lan của virus

"Để kết thúc đại dịch có hai quá trình. Thứ nhất là quá trình tiến hóa của virus. Chúng tôi biết rằng trong vật chủ mới - ở đây con người là vật chủ mới của virus - virus sẽ suy yếu. Chúng tôi đã quan sát thấy điều đó trên các virus khác, bao gồm cả coronavirus. Virus từ dơi đã xâm nhập vào người, sự lây lan từ người này sang người khác đi kèm với đột biến của virus và chúng thường làm suy yếu virus. Hiện tượng đồng tiến hóa của virus xảy ra, để nó có thể cùng tồn tại một mức nào đó với con người. Virus này hiện đang thích nghi với chúng ta. Điều đó sẽ mất bao lâu, chúng ta chưa biết rõ”, - bà Baranova nói.
Nhân viên y tế trước khi bắt đầu kiểm tra hành khách tại sân bay Sheremetyevo. - Sputnik Việt Nam
Giới chuyên gia đánh giá triển vọng nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch coronavirus

Quá trình thứ hai, bà nói, là sự thu nhận miễn dịch của con người, nghĩa là thông qua quá trình tiêm chủng tự nhiên.

Bà Baranova giải thích rằng khi khoảng 70% dân số cả nước nhiễm coronavirus, lớp người có kháng thể có thể chống lại virus sẽ xuất hiện trong dân số.

Trong trường hợp này, tình trạng lây lan sẽ không còn quá lớn - mọi người sẽ có khả năng miễn dịch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала