Ở Ukraina nói về khả năng đất nước diệt vong

© Sputnik / Vitaliy BelousovQuảng trường Độc lập ở Kiev
Quảng trường Độc lập ở Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - “Virus thù hận” trong người Ukraina có thể khiến đất nước diệt vong, cựu đại biểu Rada Tối cao (Quốc hội) Ukraina Anna German phát biểu trên sóng truyền hình “112 Ukraina”.

Bà nói như vậy khi bình luận về các biện pháp chống lây lan coronavirus chủng mới ở Ukraina.

“Nếu như Ukraina chiến thắng được loại virus tồi tệ nhất trong chúng ta - virus thù hận giữa con người với nhau - thì đất nước sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu mọi người không hiểu được rằng từ bỏ các giá trị Thiên Chúa giáo, từ bỏ lòng yêu thương những điều gần gũi với mình, thì sẽ dẫn đến cái chết, cũng tức là chúng ta, với tư cách là một quốc gia, sẽ bị diệt vong”, chính trị gia nói.
Dịch vụ Biên phòng Nhà nước Ukraine tại sân bay quốc tế Borispol - Sputnik Việt Nam
Ukraina ghi nhận ca nhiễm coronavirus đầu tiên

Bà nhấn mạnh rằng chỉ có một dân tộc thống nhất mới có thể trở nên mạnh mẽ.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Ukraina, nước này đã xác nhận 26 trường hợp nhiễm coronavirus, 3 người trong số đó đã chết.Tỉnh Chernovtsy là nơi ghi nhận có nhiều ca nhiễm nhất.

Vào ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố sự bùng phát của coronavirus mới COVID-19 như một đại dịch. Hơn 200 nghìn người ở khoảng 160 quốc gia đã bị nhiễm bệnh trên thế giới, hơn 8 nghìn người đã chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала