Chuẩn bị đón 20.000 công dân về nước, Hà Nội lập thêm khu cách ly

© Ảnh : TTXVN phátKhu cách ly tại Trung tâm huấn luyện Bộ chỉ huy quân sự Hà Tĩnh
Khu cách ly tại Trung tâm huấn luyện Bộ chỉ huy quân sự Hà Tĩnh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hà Nội quyết định thành lập thêm nhiều khu cách ly tập trung để đón khoảng 20.000 công dân trở về từ các vùng dịch COVID-19.

Ký túc xá Đại học FPT sẽ thành khu cách ly tập trung

Mới đây, tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã cho biết thành phố chuẩn bị đón 20.000 người Việt Nam từ nước ngoài về, đồng thời khuyến cáo người dân không nên ra ngoài đặc biệt là trong 2 ngày cuối tuần.

Hồ Gươm vẫn là địa chỉ thu hút du khách tới vãn cảnh. - Sputnik Việt Nam
Khách về Hà Nội từ vùng dịch COVID-19 bất ngờ giảm mạnh

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định lập khu cách ly tập trung tại trường Đại học FPT – khu công nghệ cao Hoà Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Khu cách ly tập trung này có 4 toà nhà 5 tầng, khoảng 2.000 chỗ lưu trú, được yêu cầu tiến độ đưa vào hoạt động đón người vào cách ly ngay từ ngày 23/3.

Đến ngày 22/3, Hà Nội đã lập 14 khu cách ly tập trung, trong đó có 9 khu cách ly tại các cơ sở của quân đội và 5 khu cách ly tập trung ở các cơ sở dân sự, gồm 2 toà nhà tại khu nhà ở học sinh, sinh viên Phát Vân – Tứ Hiệp, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, trường trung cấp nghề số 18 – huyện Thanh Trì, ký túc xá trường Đại học FPT.

© Ảnh : Quốc HoàngKý túc xá FPT có quy mô 2.000 chỗ được sử dụng làm khu cách ly.
Chuẩn bị đón 20.000 công dân về nước, Hà Nội lập thêm khu cách ly - Sputnik Việt Nam
Ký túc xá FPT có quy mô 2.000 chỗ được sử dụng làm khu cách ly.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam tăng cường chống Covid-19, Hà Nội tặng Ý test kit xét nghiệm nCoV

Ngoài các cơ sở các ly tập trung thành phố mới thành lập, sẽ tính toán sử dụng thêm khu ký túc xá trường Đại học quốc gia ở Hoà Lạc và một số khách sạn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết đợt cách ly tập trung giai đoạn 1 trên địa bàn thành phố đã kết thúc, 2.406 người cách ly đủ 14 ngày đã an toàn, về với gia đình. Hà Nội đang thực hiện cách ly tập trung giai đoạn 2, đã tiếp nhận khoảng 3.000 người, bình quân mỗi ngày tiếp nhận khoảng 1.000 người.

Bộ GD&ĐT huy động khẩn ký túc xá làm khu cách ly cho TP Hà Nội

Ngày 21/3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã chủ trì cuộc họp với một số cơ sở giáo dục đại học để bàn về nội dung này. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho biết, theo nhiệm vụ được giao, thành phố cần bảo đảm khoảng 20.000 chỗ cách ly tập trung để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Hà Nội: Phải khống chế được Covid-19 để kinh tế phục hồi

Ngoài quy mô của 14 khu cách ly hiện có, thành phố thiếu khoảng 6.400 chỗ. 

Sau khi bàn bạc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất sẽ tiến hành khảo sát ký túc xá của 8 cơ sở giáo dục đại học gồm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Trường Đại học Lao động – Xã hội; Trường Đại học Thể dục Thể thao Hà Nội; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Lâm nghiệp; Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh – Đại học Quốc gia Hà Nội. Việc khảo sát sẽ được tiến hành ngay trong 22/3. 

Căn cứ kết quả khảo sát, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội sẽ quyết định trưng dụng và hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học chuẩn bị các khu cách ly để bảo đảm tiến độ, sẵn sàng đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

© Ảnh : FPTKhuôn viên khu tổ hợp giáo dục FPT tại Hoà Lạc.
Chuẩn bị đón 20.000 công dân về nước, Hà Nội lập thêm khu cách ly - Sputnik Việt Nam
Khuôn viên khu tổ hợp giáo dục FPT tại Hoà Lạc.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể huy động thêm các ký túc xá của các cơ sở giáo dục đại học khác làm địa điểm cách ly tập trung, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Hà Nội đón công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về trong những ngày này. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала