Chính phủ Afghanistan và phong trào cực đoan Taliban tiến hành cuộc đàm phán trực tuyến đầu tiên

© AP PhotoLực lượng Taliban của Afghanistan.
Lực lượng Taliban của Afghanistan.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA Sputnik - Chính phủ Afghanistan và phong trào cực đoan Taliban, với vai trò trung gian hòa giải của Hoa Kỳ và Qatar, đã tổ chức cuộc đàm phán trực tuyến đầu tiên về việc trao đổi tù nhân, Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại Afghanistan ông Zalmay Khalilzad cho biết vào hôm Chủ nhật.
"Hôm nay, Hoa Kỳ và Qatar đã tạo điều kiện cho cuộc đàm phán kỹ thuật đầu tiên giữa chính phủ Afghanistan và Taliban về việc trao đổi tù nhân bằng hình thức hội nghị video trực tuyến trên Skype", ông Khalilzad cho biết trên Twitter.

Ông nói thêm rằng các bên bày tỏ cam kết giảm bạo lực, đối thoại liên Afghanistan và ngừng bắn hoàn toàn. Sự cần thiết phải đẩy nhanh việc trao đổi tù nhân do tình hình dịch bệnh coronavirus cũng đã được thảo luận.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga bình luận về cuộc không kích của Mỹ vào Taliban ở Afghanistan

Ông Khalilzad lưu ý rằng một cuộc đàm phán trực tuyến khác giữa các bên sẽ diễn ra trong vòng hai ngày tới.

Trước đó tại một buổi lễ trọng thể diễn ra ở Qatar, Hoa Kỳ và phong trào cực đoan Taliban đã ký thỏa thuận hòa bình đầu tiên sau hơn 18 năm chiến tranh, quy định rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan sau 14 tháng và bắt đầu tiến trình đối thoại liên Afghanistan vào tháng 3 sau thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала